Phòng chống đói, rét vật nuôi: 'không để mất bò mới lo làm chuồng'

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, việc bảo vệ đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo vệ đàn vật nuôi đáp ứng nguồn thực phẩm tiêu dùng mà còn đảm bảo thu nhập cho nông dân.

Sáng nay (30/12), tại Hòa Bình diễn ra Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông xuân 2020-2021.

Các tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ những nguyên nhân gia súc bị chết do bị đói, rét kéo dài kèm theo điều kiện về chuồng trại vệ sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh.

Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông xuân 2020-2021

Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông xuân 2020-2021

Khẳng định việc chủ động dự trữ thức ăn thô, xanh cho gia súc trong những đợt rét đậm, rét hại góp phần quan trọng giảm số lượng gia súc bị chết do đói, rét trong những năm qua, các đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi không thả rông gia súc và cho gia súc làm việc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C; tăng cường dự trữ đủ lượng thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh, giữ ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông cơ sở về công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Tổ chức các lớp tập huấn cho người chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi, chế biến các phế phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương như: rơm, rạ, ngô đậu lạc sau khi thu hoạch.

Một số ý kiến cho rằng, cần cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương và thông tin kịp thời, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, không chủ quan và chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi cần được đặc biệt chú trọng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, cần chủ động hơn nữa trong phòng chống đói rét.

Từ thực tế của địa phương, ông Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình chia sẻ, là một trong những tỉnh miền núi có một số huyện và xã vùng cao, vì vậy, việc phòng chống đói rét cho vật nuôi và cây trồng thường xuyên là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

“Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi như: không chăn thả gia súc gia cầm trong những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C, đồng thời, dự trữ thức ăn xanh và thức ăn thô đảm bảo các yêu cầu về dinh dưỡng cho vật nuôi. Yêu cầu các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong đó trồng các loại cây làm thức ăn cho gia súc trong những đợt rét đậm rét hại”, ông Vương Đắc Hùng nói.

Nhấn mạnh đến đặc điểm thời tiết của vụ Đông xuân năm 2020-2021, dự báo sẽ rét đậm, rét hại và thời gian kéo dài, bài học kinh nghiệm trong năm 2007-2008 đã làm chết hơn 200.000 con trâu, bò và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu, các địa phương phải chủ động thực hiện các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc. Đồng thời, cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phòng chống đói, rét, nhất là ở các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

“Với quy mô đàn gia súc từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc là hơn 1,9 triệu trâu, 2 triệu con bò, 40.000 con ngựa, 1,2 triệu con dê cừu quy mô là rất lớn. Riêng số trâu bò ở khu vực này chiếm đến 47,6% tổng số đàn trâu bò của cả nước. Thiệt hại là điều khó tránh khỏi nếu không có những giải pháp chặt chẽ về kỹ thuật và chủ động trong thực hiện, “không để mất bò mới lo làm chuồng” lúc đó khắc phục là rất khó khăn”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhấn mạnh đến việc tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi sẽ góp phần tăng sức đề kháng và giảm những thiệt hại do các bệnh: dịch tả, tai xanh, lở mồm long móng trên gia súc./.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phong-chong-doi-ret-vat-nuoi-khong-de-mat-bo-moi-lo-lam-chuong-827572.vov