Phòng chống nắng nóng tốt để huấn luyện giỏi

Hiện nay, thời tiết nắng nóng đã và đang lên đến cực điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các đơn vị trong quân đội. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống nắng nóng hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thao trường huấn luyện Lữ đoàn Công binh 414 những ngày hè nóng như chảo rang. Mặc cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, dưới bóng cây xanh mát, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 vẫn say sưa chăm chú nghe cán bộ huấn luyện công dụng, tính năng, cấu tạo, trang bị, khí tài của xe cứu hộ đa năng (MAN) và các phương án thực hành cứu hộ, cứu nạn.

Quân y Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hướng dẫn bộ đội sơ cứu người bị say nắng, say nóng trong huấn luyện.

Đại tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho hay: “Đơn vị được trang bị, vật chất, khí tài huấn luyện có khối lượng lớn, cường độ huấn luyện cao, nên bộ đội tốn rất nhiều sức lực. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch huấn luyện một cách khoa học phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị; triệt để tận dụng bóng mát để huấn luyện. Lúc nhiệt độ tăng cao không đưa bộ đội ra thao trường mà tổ chức học tập lý thuyết, huấn luyện trong nhà. Sáng huấn luyện sớm hơn và chiều nghỉ muộn hơn song vẫn bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian huấn luyện. Cùng với đó, Lữ đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ nước nấu từ các loại lá để giúp bộ đội thanh nhiệt cơ thể”.

Hội Phụ nữ Sư đoàn 968 và phụ nữ, đoàn viên, thanh niên địa phương “giải nhiệt” cho bộ đội trên thao trường. Ảnh: Thanh Hải

Đến Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), chúng tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quây quần dưới tán rừng keo xanh mát, hội viên phụ nữ phối hợp với phụ nữ và thanh niên huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức mô hình “Chia nắng thao trường”, mang tới những cốc nước chanh, trái mận, miếng dưa hấu mát lạnh giúp bộ đội giải nhiệt; chị em còn tặng quà, hát cùng bộ đội trên thao trường, không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết. Binh nhất Trần Hữu Huy, chiến sĩ Đại đội 5 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19) phấn khởi chia sẻ: “Trời nắng nóng chúng em mất rất nhiều sức lực. Được các mẹ, các chị và địa phương đến thăm, động viên, giao lưu văn nghệ giúp chúng em quên đi nắng nóng, xua tan mệt mỏi, thêm hăng say luyện rèn”.

Cao điểm mùa nắng nóng, Tiểu đoàn Pháo binh 14, Sư đoàn 324 tổ chức căng nhà bạt để phòng chống nắng nóng cho bộ đội.

Còn tại Sư đoàn 324, các đơn vị khi huấn luyện ngoài thao trường đều bố trí lều chống nóng; phân công nhân viên quân y đi cùng với đầy đủ thuốc men, trang bị, vật tư y tế để theo dõi, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Trung tá Trần Nam Dân, Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn cho hay: “Quán triệt các văn bản chỉ đạo của trên về phòng, chống say nắng, say nóng cho bộ đội trên thao trường, chúng tôi đã sớm ban hành văn bản hướng dẫn phòng, chống say nắng, say nóng; tổ chức tập huấn cho quân y và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng và cách xử trí người say nắng, say nóng trong huấn luyện".

Triệt để lợi dụng bóng mát trong quá trình huấn luyện tại Lữ đoàn Công binh 414.

Không chỉ ở Lữ đoàn Công binh 414, Trung đoàn 19, Sư đoàn 324, tìm hiểu tại các đơn vị chúng tôi thấy, các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền cho bộ đội về các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng thông qua băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh nội bộ, thực hiện nếp sống khoa học, tăng cường rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Chú trọng bảo đảm đầy đủ nước sinh hoạt, nước uống, quạt làm mát cho bộ đội. Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải tiến, chế biến món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội; thực hiện tốt ăn chín, uống sôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát, bắm nắm, động viên bộ đội.

Nhờ đồng bộ nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tham mưu đúng, trúng, kịp thời của cơ quan chuyên môn; sự chung tay đầy trách nhiệm của các tổ chức quần chúng và địa phương, dù thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe luôn ở mức cao, đáp ứng yêu cầu mọi nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Bài và ảnh: ĐẶNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-chong-nang-nong-tot-de-huan-luyen-gioi-730153