Phòng, chống rét cho gia súc và sản xuất vụ đông xuân

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (13-1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5 đến 3,0 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

* Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong các ngày từ 11 đến 13-1, mực nước triều cao nhất tại trạm Sài Gòn, Định An, Vũng Tàu đều có xu hướng tăng so với tuần trước. Sau đó từ ngày 14 đến 20-1, mực nước triều cao tại ba trạm có xu hướng giảm dần. Ở trạm Sài Gòn, mực nước triều ở mức 4,1 m; ở Định An là 4,5 m và Vũng Tàu ở mức 4,3 m...

* Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, ngày 12-1, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 15 đến 170C. Trạng thái này sẽ kéo dài hai đến ba ngày tới...

* Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, hiện các khu vực trong tỉnh Yên Bái phổ biến không mưa; đêm và sáng rét, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 150C, vùng cao từ 8 đến 100C. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần chủ động chống rét cho vật nuôi...

* Ngành nông nghiệp xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ 6.000 con gia súc của xã. Theo đó, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân chuẩn bị thức ăn, che chắn, vệ sinh chuồng trại, không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 150C...

* Ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương đã hoàn tất công tác sửa chữa, bảo dưỡng đáp ứng tốt nhu cầu bơm nước làm đất, gieo cấy, tưới dưỡng cho cả vụ xuân. Theo kế hoạch, diện tích sản xuất vụ xuân 2020 của tỉnh xấp xỉ 44 nghìn ha, trong đó có hơn 19 nghìn ha lúa, còn lại là rau màu và các loại cây trồng khác...

* Nông dân huyện Ðiện Biên Ðông (Điện Biên) đang tích cực xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa vụ đông xuân 2019 - 2020 nhằm đúng lịch thời vụ. Theo kế hoạch, huyện sẽ gieo cấy 735 ha lúa nước; trong đó trà sớm được gieo cấy từ ngày 1 đến
10-1; trà chính vụ từ ngày 11-1 đến 5-2 và trà muộn kết thúc trước ngày 20-2.

* Đến ngày 12-1, các địa phương tại TP Hà Nội đã thu hoạch được hơn 13.418 ha cây trồng vụ đông, tương đương hơn 53% tổng diện tích gieo trồng. Hiện, một số địa phương đã thực hiện gieo mạ và cấy lúa vụ xuân 2020. Tổng diện tích đã gieo mạ đạt hơn 361 ha và diện tích lúa đã cấy, gieo sạ hơn 168 ha...

* Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ triển khai canh tác giống lúa ST24, ST25 thí điểm vụ hè thu 2020. Thực hiện thử nghiệm 60 ha, trong đó, giống lúa ST25: 50 ha, ST24: 5 ha; OM5451: 5 ha (để đánh giá so sánh). Thời gian xuống giống khoảng tháng 5. Tổng kinh phí dự kiến 192 triệu đồng...

* Giá đào ở các phường Hải Tân, Tân Hưng và xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) đang được khách hàng đặt mua với mức giá 200 đến 300 nghìn đồng/gốc đào từ một đến hai tuổi; từ 400 nghìn đến một triệu đồng/gốc đào ba đến năm tuổi và từ ba đến sáu triệu cho gốc đào rừng. Như vậy, giá đào tăng từ 10 đến 15% so với năm 2019.

* Hiện, các nhà vườn trồng mai cảnh ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã thu được gần 25 tỷ đồng từ bán mai Tết. Năm nay thời tiết tốt cho nên việc trồng, chăm sóc mai Tết thuận lợi. Theo tính toán, dịp Tết năm nay, người trồng mai ở Nhơn An sẽ đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng...

* Các mặt hàng rau, củ, quả, hoa của tỉnh Lâm Đồng cho thị trường Tết năm nay rất phong phú. Mặt hàng rau vụ đông xuân gieo trồng
22.094 ha (tăng 15% so với cùng kỳ), sản lượng đạt khoảng 812.904 tấn; mặt hàng hoa trồng 3.599 ha, sản lượng đạt hơn 1,5 triệu cành hoa. Năm nay, nguồn cung mặt hàng rau, củ, quả, hoa dồi dào, đáp ứng kịp thời nhu cầu...

* Đến thời điểm này, ước tính khoảng 80% sản lượng hoa cảnh ở Chợ Lách (Bến Tre) đã bán xong, với giá cao hơn cùng kỳ từ 5 đến 10% trở lên. Cụ thể, mai vàng có giá từ hai đến 10 triệu đồng/một cặp (tùy loại); cúc mâm xôi khoảng 300 đến 400 nghìn đồng/một cặp…

* UBND tỉnh Thái Nguyên vừa họp với các sở, ngành chức năng và đơn vị tư vấn báo cáo thực trạng, phương án xử lý đồi ông Mai bị sạt lở lớn có nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản gần mười hộ dân và làm ách tắc giao thông từ TP Thái Nguyên đi huyện Đại Từ tại xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Theo đó, phương án xử lý có thể bạt mái ta-luy, làm lưới thép kết hợp khoan cắm neo thép vào mái dốc nhằm giữ ổn định mái ta-luy phía trên, làm hệ thống thoát nước và gia cố mái ta-luy với kinh phí hơn 34 tỷ đồng...

* Tỉnh Phú Yên đã lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá 239 thiết bị cho 239 tàu; qua hệ thống giám sát tàu cá, các lực lượng chức năng đã kịp thời thông báo ngay cho các tàu cá có dấu hiệu vi phạm lập tức đưa tàu trở lại ranh giới cho phép trên biển; kiên quyết không cho tàu cá đi khai thác hải sản nếu không lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá thuộc đối tượng bắt buộc lắp đặt theo quy định, xử lý nghiêm tàu cá lắp đặt nhưng cố tình ngắt kết nối với trạm bờ...

* Sáng 12-1, tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), ngành thủy sản tỉnh tổ chức lễ ra quân khai thác thủy sản năm 2020. Tham dự lễ ra quân có gần 100 chủ tàu, thuyền chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương tại các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa và Nhà giàn DK1… sẽ ra quân bám biển xuyên Tết.

* Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, sáng 11-1, tại bến ghe khu vựcLăng ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy năm tàu cá đánh bắt xa bờ. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 13 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42915102-phong-chong-ret-cho-gia-suc-va-san-xuat-vu-dong-xuan.html