Phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về hệ lụy của tệ nạn xã hội cho học sinh trong nhà trường luôn được các cấp, ngành, nhà trường quan tâm thực hiện với những hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cho học sinh hiểu được tác hại của tệ nạn xã hội và tự biết cách phòng tránh để bảo vệ bản thân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tranh cổ động tránh xa ma túy trong một buổi tuyên truyền tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Móng Cái).

Để hoạt động tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội cho đối tượng học sinh được hiệu quả và đạt chất lượng cao, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực biên giới.

Ngay từ đầu năm học, các cấp, ngành liên quan đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện 40 buổi tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trong các nhà trường đến hết năm 2018. Trong đó, Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện 4 buổi truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho các thành viên trong nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh; Sở LĐ-TB&XH thực hiện tuyên truyền 14 buổi nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, phòng, chống xâm hại tình dục đối với thanh, thiếu niên, học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh tổ chức 22 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho các thanh viên trong nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp học.

Một buổi tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội tại Trường THCS Mạo Khê II (TX Đông Triều).

Bà Vũ Thị Thúy Hà, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo tới 60 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội cho các em học sinh trong nhà trường. Đơn cử như các trường THCS: Phương Nam, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi (TP Uông Bí); THPT Lê Chân, Nguyễn Bình (TX Đông Triều); THCS Trần Hưng Đạo, THPT Ngô Gia Tự (TX Quảng Yên), THPT Hòn Gai... Em Nguyễn Minh Đức, lớp 11B3, Trường THPT Hòn Gai, cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền chúng em đều tự nâng cao được ý thức của bản thân trong việc tránh xa những tệ nạn xã hội và biết cách phòng tránh để bảo vệ mình. Cùng với đó, chúng em cũng được biết thêm nhiều cách phòng tránh các mối nguy hại đang diễn biến hết sức phức tạp trong xã hội hiện nay mà chúng em cần phải biết và tránh xa như: Xử lý khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, các loại ma túy tổng hợp...”.

Mới đây, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) đã phối hợp với ban giám hiệu của 7 trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 4.000 học sinh thuộc các trường: THPT Trần Phú, THCS Ka Long, THPT Lý Thường Kiệt, THCS Hải Tiến (TP Móng Cái); THPT Quảng Hà, THCS Quảng Hà (huyện Hải Hà); THPT-THCS Hoành Mô (huyện Bình Liêu).

Học sinh TrườngTHPT Lê Hồng Phong ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội.

Bà Lê Thị Thanh Huệ, Trưởng Phòng Chính sách 05, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, cho biết: “Học sinh rất hiếu động, luôn muốn thử sức với những cái mới, nếu không có định hướng sẽ rất dễ đi vào con đường xấu. Chính vì vậy, việc thực hiện các hội nghị tư vấn, tuyên truyền những kiến thức cơ bản về nhận diện, cách phòng tránh tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm, ma túy (đặc biệt là ma túy tổng hợp), mua bán người, HIV/AIDS... trong mỗi trường học là nhiệm vụ cần thiết, phải được triển khai sâu rộng, có chiều sâu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cách phòng tránh tệ nạn xã hội cho học sinh trong các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ cho các báo cáo viên và tăng cường thực hiện tuyên truyền qua các hình thức ngoại khóa, tiểu phẩm để tạo sự thu hút, nâng cao ý thức tiếp thu cho các em học sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội theo mục tiêu của Chương trình phòng, chống mại dâm và phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh".

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/phong-chong-te-nan-xa-hoi-trong-truong-hoc-2406964/