Phòng, chống vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Tràng Định tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bắt giữ và vận động thu hồi được

Cụ thể, các lực lượng chức năng đã chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng

Với phương châm “lấy phòng ngừa làm trọng, quyết tâm không để xảy ra các sự việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cảnh báo nguy cơ về hậu quả mà nó gây ra đối với sức khỏe, tính mạng con người và an ninh trật tự.

Kết quả, trong 11 tháng năm 2023, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 2.471 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, in, cấp phát 70.000 tờ rơi, 6.000 áp phích tuyên truyền về nội dung liên quan. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như hội nghị chuyên đề, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, các buổi ngoại khóa ở trường học, gặp gỡ tuyên truyền trực tiếp cho người dân, hộ kinh doanh không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Đại tá Lương Mạnh Vông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Thời gian qua, các đồn biên phòng trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn biên giới tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tàng trữ, tự chế, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, thường xuyên cắt cử cán bộ, chiến sĩ bám nắm cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân quân các xã, thị trấn, trưởng các thôn, bản, khu phố rà soát, thống kê các trường hợp có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép để trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, vận động tự giác giao nộp. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã vận động giao nộp 3 khẩu súng tự chế, 4 khẩu súng kíp và 200 viên đạn chì.

Song song với tuyên truyền, các lực lượng chức năng trong tỉnh còn tổ chức cho các tầng lớp Nhân dân ký cam kết thực hiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức cho 156.868 lượt cán bộ, trên 185.500 hộ, 153.613 lượt học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành trong Nhân dân, nhiều người tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng. Chẳng hạn như tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, bà con đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng 6 khẩu súng kíp, súng tự chế.

Ông Đặng Văn Thanh, sinh năm 1983, trú tại thôn Lân Cà – Lân Hoèn, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn cho biết: Qua nghe cán bộ công an xã tuyên truyền, tôi nhận thức được việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới mất an toàn cho chính bản thân mình, cho người thân và bà con hàng xóm. Vì vậy, hồi tháng 6/2023, tôi đã giao nộp cho Công an xã 1 khẩu súng kíp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2023, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã vận động quần chúng nhân dân giao nộp 383 khẩu súng các loại, 28 quả lựu đạn, đầu đạn, 93 CCHT, 49 kíp nổ, 42 linh kiện, 1.664 viên đạn các loại.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, thời gian qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thượng tá Hoàng Hùng Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Do đó, các đơn vị trong Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu… Cùng đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu phát hiện các đầu mối, xác lập chuyên án đấu tranh. Trong đó, các đơn vị công an phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tại các hộ kinh doanh, các dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm. Qua đó, bắt giữ nhiều đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 22 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tang vật thu giữ 15 khẩu súng các loại, 264 viên đạn, 944 công cụ hỗ trợ, 48 vũ khí thô sơ.

Các vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thu giữ đã được lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý theo quy định của pháp luật. Thượng tá Tạ Văn Nhất, Trưởng Công an huyện Đình Lập cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tính từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã bắt giữ, vận động thu hồi được trên 180 khẩu súng, 21 nòng súng các loại và nhiều công cụ hỗ trợ. Tháng 11/2023 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Hội đồng tiêu hủy của huyện tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ này theo quy định của pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thời gian gần đây, trên địa bàn không để xảy ra sự việc đáng tiếc, nghiêm trọng nào liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Nhận định thời điểm cuối năm các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng trong tỉnh sẽ tập trung lực lượng, tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa, các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần tránh xảy ra sự việc gây hậu quả đáng tiếc do vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây ra, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

ĐÌNH QUANG - HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/629057-phong-chong-vi-pham-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-chu-dong-phong-ngua-quyet-liet-dau-tranh.html