Phòng công chứng liên tục bị ném đá, mắm tôm

Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du, nơi xảy ra vụ việc con nợ rút súng bắn chủ nợ, nhiều lần bị 2 thanh niên ném đá, mắm tôm làm vỡ kính.

Vụ việc xảy ra tại Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 1h ngày 30/12, phòng công chứng này tiếp tục bị ném đá và mắm tôm. Tại hiện trường, nhiều cục bê tông lớn nằm vương vãi cùng kính vỡ.

Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du liên tục bị ném đá vỡ kính. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trước đó, rạng sáng 28/12, văn phòng bị ném đá vỡ nhiều cửa kính và hư hỏng một số tài sản. Camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 thanh niên bịt mặt dùng đá ném vào phòng công chứng. Chủ văn phòng đã trình báo công an và thay mới kính.

Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du là nơi xảy ra vụ việc con nợ rút súng bắn chủ nợ bị thương.

Như Zing.vn đã đưa tin, Nguyễn Văn Nhiên (33 tuổi) bán cho anh Nguyễn Văn Cường (39 tuổi) lô đất giá 300 triệu đồng, đồng thời vay thêm của nạn nhân 500 triệu đồng.

Thời gian sau, Nhiên đổi ý, yêu cầu ông Cường trả lại đất sẽ trả lại 300 triệu đồng. Nhiên đe dọa nếu không trả lại đất sẽ cho người đến nhà xử anh Cường.

Chiều 6/11, cả hai hẹn nhau đến phòng công chứng Trần Ngọc Du để giải quyết. Tại đây, anh Cường yêu cầu Nhiên trả hết số tiền đất và tiền vay sẽ trả lại đất. Nhiên không đồng ý nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Nhiên liền gọi điện thoại cho 2 đồng bọn mang hung khí đến đuổi chém anh Cường. Anh Cường vừa bỏ chạy thì bị Nhiên rút súng bắn nhiều phát vào người.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt giam Nhiên tội Gây rối trật tự công cộng và vẫn đang truy bắt 2 đồng phạm của Nhiên.

Cảnh sát điều tra vụ văn phòng công chứng bị ném đá. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phong-cong-chung-lien-tuc-bi-nem-da-mam-tom-post1030802.html