Phòng dịch bệnh, tân binh đeo khẩu trang lên đường nhập ngũ

Trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV), lễ giao nhận quân năm nay diễn ra đặc biệt khi các tân binh được trang bị khẩu trang.

Hòa vào không khí tuổi trẻ Thủ đô lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sáng 11/2 tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020.

Hòa vào không khí tuổi trẻ Thủ đô lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sáng 11/2 tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020.

Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (nCoV), lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn. Đặc biệt công tác đảm bảo y tế phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.

Khu vực diễn ra lễ có sự xuất hiện các chai nước sát khuẩn; tân binh được trang bị khẩu trang.

Các tân binh hồ hởi lên đường bảo vệ Tổ quốc. 88 thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng quân đội và công an. Cụ thể tại bốn đơn vị: Sư Đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn 299 Công binh - Quân đoàn 1; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh - Binh chủng Công anh binh; Công an nhân dân.

Đại diện cho tân binh quận Hai Bà Trưng, tân binh Vũ Tùng Lâm, 24 tuổi (phường Quỳnh Mai) bày tỏ: “Nhập ngũ vào quân đội là trách nhiệm và cũng là điều kiện tốt để tôi rèn luyện bản thân. Bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều và cũng rất vui mừng, tin tưởng vì tôi sẽ trưởng thành hơn. Tôi hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ".

Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong đã động viên các gia đình và tân binh của quận, đồng thời đề nghị các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất người chiến sĩ cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

Các tân binh di chuyển nhanh về đơn vị nhận nhiệm vụ

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/phong-dich-benh-tan-binh-deo-khau-trang-len-duong-nhap-ngu-1518263.tpo