Phòng dịch tốt để huấn luyện giỏi

Chúng tôi đến Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) vào những ngày tháng Ba lịch sử. Thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang nỗ lực thực hiện đợt thi đua cao điểm 'Đoàn kết, lập công, quyết thắng', chào mừng 53 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19-3-1967 / 19-3-2020).

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Minh Mạnh, Chính ủy lữ đoàn cho biết: "Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai song song, đồng bộ các biện pháp huấn luyện và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đơn vị có môi trường an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới (CSM) yên tâm tư tưởng, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra với kết quả cao nhất".

 Chiến sĩ mới Liên đội 37, Lữ đoàn Đặc công 198 huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Chiến sĩ mới Liên đội 37, Lữ đoàn Đặc công 198 huấn luyện bắn súng AK bài 1.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, đơn vị tổ chức quán triệt các chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Binh chủng Đặc công tới 100% cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tuyên tuyền, thông tin về dịch bệnh, biện pháp phòng tránh. Lữ đoàn thành lập ban chỉ đạo; tổ chức diễn tập phòng, chống dịch; triển khai hai khu vực cách ly, có thể đón tiếp 550 người khi có yêu cầu của cấp trên; thực hiện tốt việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực doanh trại, nhất là phòng họp, phòng giao ban, nhà bếp, nhà ăn, phòng vệ sinh. Lữ đoàn cũng bố trí tổ quân y trực tại cổng doanh trại để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người, phun khử trùng phương tiện trước khi ra vào đơn vị. Mọi người ra, vào đơn vị đều phải đeo khẩu trang.

Trong nội bộ đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chăm lo sức khỏe bộ đội, nhất là đối với CSM. Những ngày CSM mới về, đơn vị tổ chức đo thân nhiệt 2 lần/ngày; tổ chức cho bộ đội ăn chín uống sôi và làm tốt công tác vệ sinh cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn, nước muối, nước tỏi; những trường hợp có dấu hiệu cảm, sốt, ho đều được cách ly, theo dõi, điều trị dứt điểm. Các phòng giao ban và phòng sinh hoạt tập trung được phun khử trùng trước khi tổ chức hội họp. Đơn vị thực hiện nghiêm việc không đón thân nhân, cán bộ địa phương đến thăm con em khi chưa hết dịch; tổ chức cách ly đúng quy định đối với cán bộ đi tranh thủ, đi phép, đi công tác trở về. Lữ đoàn chăm lo bảo đảm tốt đời sống bộ đội, chủ động nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, hạn chế việc tiếp phẩm. Trong tiếp phẩm, hàng hóa phải rõ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, người tiếp phẩm phải được điều tra dịch tễ và là cơ sở tin cậy.

Một trong những kết quả đáng mừng, theo Thượng tá Đặng Quý Dương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 198: Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, chăm lo đời sống bộ đội, từ đầu năm đến nay, đơn vị duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5%. Đặc biệt, 100% cán bộ, chiến sĩ vững vàng về tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên thao trường huấn luyện bắn súng AK bài 1, gặp chúng tôi, các CSM của Liên đội 37 chia sẻ: Những ngày mới về đơn vị, anh em ai cũng nhớ nhà, nhớ người thân. Trong khi đó, vì phòng, chống dịch bệnh, người thân lại không thể đến đơn vị thăm được. Biết được điều này, đơn vị đã quan tâm động viên anh em vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn quan tâm, tổ chức tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Nhiều đồng chí cán bộ còn cho CSM mượn điện thoại để gọi về gia đình… Nhờ vậy, hầu hết CSM đều yên tâm phấn đấu, rèn luyện.

Gần 3 tuần ra quân huấn luyện, đã có hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 được tuyên dương tại lễ chào cờ hằng tuần về thành tích huấn luyện, trong đó, Liên đội 37 có nhiều cá nhân tiêu biểu, như các chiến sĩ: Y Si Byă, Y Nam Byă, Nguyễn Đình Thủy; các Trung sĩ: Võ Phú Quốc, Bế Ích Ngọc; những cán bộ như Trung úy Mẫu Nguyễn Hoàng, Trung úy Ngô Minh Nghị, Đại úy Nguyễn Tiến Hiển… Đây chính là những nhân tố, những điểm sáng làm cho vườn hoa thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn 198 luôn tỏa hương, khoe sắc.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-dich-tot-de-huan-luyen-gioi-612754