Phong Điền phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025

Ngày 23/7, Đảng bộ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 254 đại biểu đại diện cho hơn 3.500 đảng viên.

Đây là 1 trong 2 đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Các đại biểu tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN

Các đại biểu tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIV và 19 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI. Ông Võ Văn Vui, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với 252/254 phiếu, đạt 99,21%.

Biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là thời kỳ Đảng bộ huyện Phong Điền phải phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, huy động tốt các nguồn lực để sớm đưa huyện Phong Điền trở thành thị xã, chung sức với tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị huyện tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế, tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp, chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Huyện tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ; nhân rộng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Phong Điền cần thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Địa phương tiếp tục đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, đóng vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã thống nhất mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp, dịch vụ - nông nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến xã; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành thị xã trước năm 2025.

Theo đó, địa phương phấn đấu đến năm 2025 thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý như giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15-17%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12-13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75-80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023, 50% phường đạt văn minh đô thị, 100% dân số sử dụng nước sạch...

Để hoàn thành các định hướng trên, huyện sẽ tăng cường huy động nguồn lực để nâng cấp, xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn, tập trung vào các đô thị trung tâm như thị trấn Phong Điền, ngã tư An Lỗ, trung tâm xã Điền Lộc và trung tâm các phường để tạo diện mạo đô thị. Trước mắt, tập trung quy hoạch và phải xây dựng Phong Điền trở thành đô thị loại IV, làm cơ sở, động lực để phát triển lên thị xã. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường thu hút các nhà đầu tư... Đại hội cũng xác định 5 chương trình hành động gồm phát triển đô thị; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; du lịch, dịch vụ; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn huyện Phong Điền đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 17/17 chỉ tiêu và 3 chương trình trọng điểm. Nổi bật như giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng (gấp 1,8 lần so với năm 2015). Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 13.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%; đến cuối năm 2020 có 11/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; cơ cấu lao động dần phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện.

Tường Vi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/phong-dien-phan-dau-tro-thanh-thi-xa-truoc-nam-2025-20200723202911394.htm