Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Thừa ủy quyền, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Tạ Đăng Đoan trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Phòng GD&ĐT thành phố.

Thừa ủy quyền, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Tạ Đăng Đoan trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Phòng GD&ĐT thành phố.

Ngày 17/11, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ông Tạ Đăng Đoan - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tới dự.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh và các nhà giáo ưu tú, nhà giáo lão thành và các cán bộ, giáo viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Những năm qua, ngành Giáo dục thành phố Bắc Ninh đã có những bước tiến vượt bậc, toàn diện, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở vật chất trường lớp, quy mô giáo dục được tập trung đầu tư; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 100%; gần 95% số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đội ngũ giáo viên phát triển cả về số lượng và chất lượng với tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao; đứng thứ Nhất toàn tỉnh trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; phong trào học ngoại ngữ được đẩy mạnh ở các cấp học...

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa tri ân các Nhà giáo ưu tú.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Tạ Đăng Đoan ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả ngành GD&ĐT thành phố đạt được. Đồng thời, tri ân những đóng góp quan trọng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động của ngành trong suốt thời gian qua, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có đạo đức, đảm bảo chất lượng.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nhiều hơn nữa tới công tác GD&ĐT. Qua đó, để các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục yên tâm đem hết tâm huyết, trí tuệ, tài năng và sự sáng tạo của mình thực hiện đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng GD&ĐT, cống hiến cho sự phát triển của thành phố, xứng tầm với vị thế đô thị trung tâm của tỉnh.

Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phong-gddt-tp-bac-ninh-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-ba-post615611.html