Phòng GDĐT bị tố làm 'cò mồi bảo hiểm': Một khi là tự nguyện thì không nên quy định gì cả

Không đồng tình với cách làm của Phòng GDĐT TP.Bắc Giang, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng: Một khi đã là tự nguyện thì không nên có quy định gì cả.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT. Ảnh: Huyên Nguyễn

Liên quan tới sự việc Phòng GDĐT TP.Bắc Giang bị tố làm “cò mồi bảo hiểm”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho biết, dù lí giải thế nào về công văn đó, ông cũng không đồng tình với cách làm của Phòng.

Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, việc phòng GDĐT, sở GDĐT ra văn bản yêu cầu chỉ được cho một số đơn vị bán bảo hiểm vào trường tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia là không hợp lí. Một khi đã là tự nguyện thì không nên có quy định gì cả. Nếu như cơ quan cấp trên muốn hướng dẫn chỉ nên đưa ra những khuyến cáo để phụ huynh, học sinh lựa chọn. Còn không thể dùng cơ chế như vậy để bắt buộc nhà trường, phụ huynh.

“Bên cạnh đó, việc công văn đưa ra có điều kiện về đánh giá thi đua dù là dưới hình thức nào thì cũng là một hành động định hướng, bắt buộc và gây “áp lực” cho các trường”, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Xuân Nhĩ nhận định.

Cũng theo ông Nhĩ, việc học sinh tham gia một số loại hình bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm y tế là cần thiết. Tuy nhiên, tất cả vấn đề phải là minh bạch, giải thích và nêu rõ về mục đích của bảo hiểm đó để phụ huynh, học sinh hiểu và tự nguyện tham gia. Thực tế, nhiều trường đang “lập lờ” các khoản thu này vì lợi nhuận, vì thành tích để phụ huynh, học sinh mua là không đúng. Các cơ quan quản lý cần có ý kiến để nhà trường phải minh bạch, rõ ràng.

Đồng tình với quy định của Bộ GDĐT về việc các trường không được thu bảo hiểm tự nguyện, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho hay: “Mỗi cơ quan có chức năng của mình và được quy định rõ ràng. Quy định của Bộ GDĐT tôi cho là hợp lí. Các trường cần nghiêm túc thực hiện quy định trên để tránh tình trạng lợi dụng để làm lợi ích riêng”.

Như báo Lao Động đã phản ánh, ngày 3.8, Phòng GDĐT TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ra công văn số 310 về việc triển khai bảo hiểm cho cán bộ giáo viên, học sinh năm 2017-2018 đã giới thiệu tên 4 công ty đến tuyên truyền, vận động việc tham gia bảo hiểm trong các trường học trực thuộc.

Công văn đề nghị các trường “tuyệt đối không tham gia bảo hiểm với các công ty mà không có văn bản giới thiệu của Sở GDĐT và phòng GDĐT. Chỉ tham gia loại hình bảo hiểm này khi thực hiện 100% BHYT học sinh. Đây là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua của nhà trường. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, triển khai công tác này ngay từ đầu năm học”, công văn nêu rõ.

Công văn trên đã gây nhiều bất bình trong dư luận và nghi vấn về việc lợi ích nhóm trong đưa bảo hiểm vào trường học.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/phong-gddt-bi-to-lam-co-moi-bao-hiem-mot-khi-la-tu-nguyen-thi-khong-nen-quy-dinh-gi-ca-564244.ldo