Phòng hạng nhất, ghế gấp và 11 sáng tạo hàng không tiện lợi

Crystal Cabin Awards là giải thưởng cho các cải tiến hàng không tốt nhất thế giới. Năm 2019, chỗ ngủ ở sàn chở hàng, quán ăn nhẹ là hai trong số đề cử vào danh sách này.

777 khoang hạng nhất của hãng hàng không Emirates đã được đề cử cho giải thưởng cabin tốt nhất. Nếu có cơ hội được trải nghiệm ở nơi đắt giá này, bạn sẽ cảm giác như đang tận hưởng bầu không khí trong một chiếc chuyên cơ riêng của mình.

777 khoang hạng nhất của hãng hàng không Emirates đã được đề cử cho giải thưởng cabin tốt nhất. Nếu có cơ hội được trải nghiệm ở nơi đắt giá này, bạn sẽ cảm giác như đang tận hưởng bầu không khí trong một chiếc chuyên cơ riêng của mình.

Ý tưởng biến sàn chở hàng thành chỗ ngủ cho hành khách trên máy bay A330 của hãng Airbus cũng lọt vào danh sách những cabin tốt nhất.

Hãng Collins Aerospace đã được trao giải thưởng cho quầy tự phục vụ thức ăn nhẹ và đồ uống Flex Duet.

Hãng Airbus với chiếc ghế X-Tend, có thể gập một phần cũng là một đề cử trong hạng mục hệ thống cabin. Bằng cách gập một phần đệm ghế xuống, hành khách sẽ có nhiều chỗ trống để cử động thoải mái hơn.

Trong danh mục sức khỏe và an toàn, Panasonic được công nhận với hệ thống lọc không khí nanoe, giúp giảm mùi hăng khó chịu từ cabin.

Ý tưởng Skycouch từ Air New Zealand cũng được đề cử trong danh mục sức khỏe và an toàn. Trong đó, một hàng ghế máy bay được chuyển thành giường và có dây an toàn cho trẻ em.

Hãng hàng không United Airlines đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng hệ thống Entertainment for All cho phép hành khách cá nhân hóa trải nghiệm đa phương tiện.

Trong hạng mục phần cứng tiện nghi, một trong những đề cử thuộc về Panasonic cho ghế hạng thương gia kiểm soát âm thanh, giúp loại bỏ tiếng ồn không mong muốn và hành khách có thể tự chọn các nền nhạc êm dịu như tiếng chim khác nhau.

Nhà sản xuất ghế Recaro được đề cử cho giải thưởng phần cứng tiện nghi với chiếc ghế được thiết kế hỗ trợ phần đầu và cổ cũng như điều chỉnh lưng, chân nhằm giúp hành khách thoải mái hơn trong quá trình di chuyển.

Ý tưởng Moments nhằm mở rộng không gian chỗ ngồi hạng thương gia cũng lọt vào danh sách những sáng tạo hàng không hàng đầu. Phát minh này sẽ cung cấp một loạt các vị trí giống ghế sofa để ngồi, nằm và xoay cho hành khách trên máy bay.

Khu vực Ultraflex nằm trong danh sách nhận giải thưởng Aim Altitude (hạng mục dành cho những phát minh có tầm nhìn). Khu vực này có quầy bar đồ ăn nhẹ, ghế phòng chờ và không gian dành cho các lớp học yoga cho nhiều đối tượng hành khách khác nhau.

Phi công yêu cầu cho máy bay quay lại vì hành khách bỏ quên con Phi công trên chiếc máy bay mang số hiệu SV832 đã phải trao đổi với nhân viên kiểm soát không lưu để máy bay quay lại vì lý do hy hữu.

Vân Anh
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-hang-nhat-ghe-gap-va-11-sang-tao-hang-khong-tien-loi-post926505.html