Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh): Thi đua Quyết thắng, làm theo lời Bác

Một số thành quả từ tăng gia sản xuất của các đơn vị bộ đội. Ảnh: XUÂN HIẾU

Năm 2019, hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua bình xét, Phòng Hậu cần đứng đầu cụm thi đua 4 cơ quan trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Để các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng ủy Phòng Hậu cần đã ban hành đầy đủ nghị quyết thường kỳ để lãnh đạo; tập trung xây dựng tổ chức đảng gắn với tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ, đưa phong trào thi đua đi vào nề nếp, thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm

Đảng ủy Phòng Hậu cần và các chi bộ đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng, kịp thời ngăn ngừa, giáo dục, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội.

Phòng Hậu cần đã tham mưu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mặt công tác, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nổi bật là, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch điều hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập “DT-19” theo chức năng nhiệm vụ được giao; chỉ đạo và thực hành bảo đảm các mặt hậu cần cho Trung đoàn BB888, Đại đội TS202 (Phòng Tham mưu) diễn tập. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị các văn kiện và ban hành các văn bản hướng dẫn chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các huyện Sông Hinh và Tây Hòa, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TX Sông Cầu đạt kết quả khá tốt.

Quản lý, bảo quản phương tiện vận tải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát xăng, dầu kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, thực hiện toàn diện nội dung “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất…

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai trồng rau, củ, quả các loại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đưa vào ăn thêm cho bộ đội vượt từ 10-15% theo quy định. Tổng giá trị sản phẩm trong năm bình quân 1,655 triệu đồng/người, đạt 103,4% kế hoạch năm.

Phòng Hậu cần cũng đã tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh và thu dung điều trị; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, đạt kết quả tốt. Quân y các tuyến thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn; không để xảy ra tai biến trong cấp cứu, điều trị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỉ lệ quân số khỏe bình quân toàn tỉnh đạt 99,24%.

Thực hiện tốt công tác dân vận

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, cán bộ chiến sĩ Phòng Hậu cần cũng đã tích cực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp ủng hộ, xây dựng quỹ đồng đội…

Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế và Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Group tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho 3.000 lượt hộ nghèo, chính sách ở 3 huyện miền núi của tỉnh; phối hợp trao tặng giáo viên và học sinh Trường tiểu học và THCS xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa) 108 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9, trị giá hơn 16,6 triệu đồng và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng trị giá 6 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển 1.204m3 nước sạch hỗ trợ cho 726 hộ dân (1.513 người) ở các xã An Xuân, An Lĩnh, An Cư (huyện Tuy An) và hỗ trợ dụng cụ chứa nước sinh hoạt (trị giá 20 triệu đồng) cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, khắc phục tình trạng nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè. Việc làm thiết thực này được nhân dân ghi nhận, cấp ủy chính quyền địa phương gửi thư cảm ơn.

Trong năm, Phòng Hậu cần đã tổ chức tập huấn và huấn luyện hậu cần đúng, đủ nội dung chương trình theo quy định cho các đối tượng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp; xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham gia hội thi Kho Hậu cần “Chính quy - an toàn - hiệu quả” do Quân khu 5 tổ chức, đơn vị đạt giải nhì; hội thi Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật cấp huyện toàn Quân khu đạt giải nhất; thi Trưởng ban Quân nhu cấp tỉnh toàn quân đạt giải ba toàn năng.

Thượng tá ĐẶNG TẤN TRUNG

Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/232298/phong-hau-can-bo-chqs-tinh---thi-dua-quyet-thang-lam-theo-loi-bac.html