Phóng hỏa đốt 2 căn nhà khiến bản thân tử vong, 3 người bỏng nặng

Đến tối nay lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt 2 căn nhà làm 1 người tử vong, 3 người bỏng nặng.

XEM CLIP:

Tối 7/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa đốt 2 căn nhà làm 4 người thương vong.

Theo cơ quan công an, ông Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi) và bà D.N.B (43 tuổi, cùng ngụ phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa) có tình cảm yêu đương với nhau. Khoảng 1 năm trở lại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên bà B. muốn chia tay nhưng ông Vũ không đồng ý.

Khoảng 13h15 hôm nay, ông Vũ đi mua can xăng 10 lít rồi đến nhà bà B. tại phường Quyết Thắng với ý định phóng hỏa. Lúc đến nơi thấy bà B. không có nhà, ông Vũ đã tự mở khóa cửa rồi vào nhà đổ xăng ra để đốt.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.T)

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.T)

Sau đó, ông Vũ điều khiển xe máy chở theo can xăng đến cửa hàng bà B. thuê để bán cá cảnh (trên đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng) với ý định tìm bà B., nhưng đến nơi cũng không thấy bà B. Lúc này, trong cửa hàng có chị N.D.C.C (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P (23 tuổi, cháu bà B).

Tại đây, ông Vũ tiếp tục mang can xăng đi vào, đổ xăng xung quanh quán rồi bật lửa đốt. Thấy vậy, anh N. chạy lại giằng co nhưng không được, bị xăng đổ lên chân và bị lửa bén cháy vào người.

Vụ cháy khiến ông Vũ tử vong tại chỗ, 3 người trong cửa hàng là con, cháu bà B. bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, lửa thiêu rụi căn nhà của bà B. và cửa hàng thuê để kinh doanh.

Bước đầu, công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phong-hoa-dot-2-can-nha-khien-ban-than-tu-vong-3-nguoi-bong-nang-2140440.html