Phóng hỏa đốt nhà vì nổi máu ghen tuông

Sự việc xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM), khi người đàn ông đi nhậu về nổi máu ghen châm lửa đốt xe máy, đốt luôn căn nhà mình đang ở.

Thông tin trên báo Người Lao động cho biết, chiều 18/8, Công an phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP HCM) đang tạm giữ đối tượng Mai Hữu Đại (50 tuổi) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h 30 cùng ngày, tại một căn nhà ở khu dân cư đường số 22, khu phố 7, phường Linh Đông. (Ảnh: Công an nhân dân)

Vụ việc xảy ra khoảng 11h 30 cùng ngày, tại một căn nhà ở khu dân cư đường số 22, khu phố 7, phường Linh Đông.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, nguyên nhân ban đầu được cho là, Đại đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ vì ghen tuông. Do vừa đi nhậu về nên xung đột càng trở nên gay gắt, đỉnh điểm là ông Đại châm lửa đốt chiếc xe gắn máy. Ngọn lửa bùng phát lan nhanh vào các vật dụng trong căn nhà.

Khi người dân xung quanh phát hiện liền hô hoán cùng vào dập lửa thì bị Đại can ngăn. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội có nguy có lây lan sang các nhà bên cạnh khiến người dân hoảng hốt, ôm của bỏ chạy thục mạng và báo lực lượng chức năng.

Đối tượng Đại bị khống chế. Ảnh: Người Lao động

Nhận được tin báo Công an phường Linh Đông đã có mặt phong tỏa hiện trường, điện lực Thủ Đức cũng kịp thời cô lập nguồn điện để bảo đảm an toàn trong công tác chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TP. HCM) cùng nhiều xe chuyên dụng cũng được điều động đến hiện trường để chữa cháy. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phường Linh Đông đã khống chế, bắt giữ đối tượng Đại đưa về trụ sở.

TUẤN ANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-hcm-phong-hoa-dot-nha-vi-ghen-tuong-d78755.html