Phóng hỏa đốt xe nâng để trả thù

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đăng ở Ninh Bình đã mang chai xăng tới nhà một người ở xã bên rồi tưới lên chiếc xe nâng, phóng hỏa đốt, gây thiệt hại 40 triệu đồng.

Ngày 6-4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và đã triệu tập Nguyễn Văn Đăng (SN 1990, ngụ xóm 10, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh) để làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".

Nguyễn Văn Đăng tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo về việc tối 4-4, gia đình anh Lê Văn U. (SN 1978; ngụ xóm Ba Hàng, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh) bị kẻ gian phóng hỏa đốt chiếc xe nâng, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Công an huyện Yên Khánh đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Đăng là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đăng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với anh U. nên đã tìm cách trả thù. Khoảng 21 giờ ngày 4-4, Đăng mang một chai đựng xăng đến nhà anh U. và tưới vào chiếc xe nâng hàng gia đình để trong sân, sau đó phóng hỏa đốt xe. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/phong-hoa-dot-xe-nang-de-tra-thu-20210406104056873.htm