Đại sứ quán Israel cam kết vì một Việt Nam xanh, tặng hàng ngàn cây kinh tế cho Hòa Bình

Một lần nữa Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cam kết theo đuổi mục tiêu 'một Việt Nam xanh'. Họ đã tặng và tham gia trồng gần 23.000 cây kinh tế cho nông dân ở tỉnh Hòa Bình, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp bền vững và hiện đại tại Việt Nam.

Ngày 13/12/2021, Đại sứ quán Israel tại Việt trao tặng gần 23.000 cây kinh tế cho nông dân tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Chương trình có sự tham gia của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình.

Đại sứ Israel Nadav Eshcar (bên phải) trao tặng biểu tượng cây giống kinh tế cho Chủ tịch UBND Hòa Bình Bùi Văn Khánh tại Cao Phong, Hòa Bình, ngày 13/12/2021. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Đại sứ Israel Nadav Eshcar (bên phải) trao tặng biểu tượng cây giống kinh tế cho Chủ tịch UBND Hòa Bình Bùi Văn Khánh tại Cao Phong, Hòa Bình, ngày 13/12/2021. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Chương trình tặng cây kinh tế này hưởng ứng đề án “trồng một tỷ cây xanh” của chính phủ Việt Nam cũng như phong trào trồng cây của tỉnh đoàn Hòa Bình.

Mười bốn hộ gia đình nhận cây lần này là các hộ thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình và đang trồng các loại cây ngắn ngày, giá trị kinh tế thấp như ngô và sắn.

Các cây được trao tặng bao gồm dổi, lát, keo trung và dài ngày, dùng để phủ xanh diện tích đồi trọc của các xóm nghèo. Theo Đại sứ quán Israel, khoảng 200 hécta ở khu vực này trước đây trồng cam thì nay đã chặt bỏ cam do lợi nhuận thấp và hiện đang chờ chuyển đổi cây trồng.

Khu vực trồng cây mới này nằm sát rừng nguyên sinh phòng hộ sông Đà của tỉnh Hòa Bình. Hoạt động phủ xanh đồi trọc bằng các cây kinh tế này được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường địa phương, tăng khả năng chống chịu của đất và giảm nguy cơ sạt lở, đồng thời giúp các nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cụ thể 22.850 cây giống sẽ được trồng trên 27,5 hécta đất rừng trong xã Bắc Phong.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cho biết, “từ năm 2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu hàng đầu là ưu tiên trồng cây xanh tại rừng tập trung với số lượng 5.560 hecta, tương đương 11.020.000 cây xanh”. Ông Bùi Văn Khánh trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Israel đã giúp đỡ địa phương trồng cây xanh xây dựng cảnh quan đẹp, góp phần vào chống biến đối khí hậu.

Clip Đại sứ Israel Eshcar phát biểu tại Hòa Bình hôm 13/12, đánh giá cao đề án “trồng một tỷ cây xanh” của Việt Nam và nói về thách thức từ biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Nguồn video: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam.

Chia sẻ với các phóng viên tại sự kiện, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar đánh giá “ý tưởng trồng 1 tỷ cây xanh là một ý tưởng tuyệt vời đóng góp cho lá phổi xanh của Việt Nam, giúp Việt Nam trở nên trong lành - an toàn hơn, và phát triển theo hướng bền vững”.

Nhà ngoại giao Israel cho biết, Nhà nước Israel rất tin tưởng vào tăng trưởng xanh và Đại sứ quán đã phối hợp với tỉnh đoàn Hòa Bình lựa chọn địa điểm trồng cây này.

Israel là một quốc gia trên sa mạc nên họ rất chú ý đến vấn đề cây xanh và nước.

Theo ông Eshcar, các cây được trao tặng lần này ngoài tác dụng về môi trường còn có ích lợi về kinh tế vì đây là các cây lấy gỗ làm giấy trong dài hạn (tầm 15-20 năm).

Đại sứ Israel Eshcar cũng khẳng định sự kiện hôm 13/12 này chỉ là một trong nhiều hoạt động của Đại sứ quán thể hiện cam kết của Israel trong việc giúp Việt Nam bảo vệ môi trường, xây dựng ngành nông nghiệp hiện đại, thông minh, và bền vững.

Ngay sau lễ trao tặng, toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Israel cùng một số lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và đoàn viên TNCS địa phương đã trực tiếp trồng cây.

Cùng ngày, đoàn Đại sứ quán Israel, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và tỉnh đoàn Hòa Bình đã đi tham quan thiết bị hầm biogas (mẫu do Israel sản xuất) tại một nông hộ ở huyện Cao Phong. Thiết bị biogas này tận dụng chất thải từ chuồng lợn để tạo ra khí gas sinh học cung cấp năng lượng sạch, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa có lợi cho môi trường.

Một số hình ảnh về lễ trao tặng cây và trồng cây xanh tại huyện Cao Phong, Hòa Bình:

Phát biểu của Đại sứ Escar. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND Hòa Bình Bùi Văn Khánh phát biểu. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Đại sứ Eshcar, Chủ tịch Bùi Văn Khánh chụp ảnh lưu niệm với người dân địa phương đón nhận cây giống. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Đại sứ Israel Eshcar (người ngồi bên phải) trực tiếp trồng cây sau lễ trao tặng. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Nhân viên Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cũng tham gia trồng cây trên đồi. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.

Đại sứ Eshcar và phu nhân trực tiếp rán trứng bằng bếp sử dụng khí gas sinh học được tạo ra bằng mẫu hầm biogas do Israel sản xuất. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Hà Nội./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-su-quan-israel-cam-ket-vi-mot-viet-nam-xanh-tang-hang-ngan-cay-kinh-te-cho-hoa-binh-911596.vov