Phòng không Syria đánh chặn 10/12 tên lửa Israel

Tiêm kích F-16 của Israel nã 12 tên lửa vào loạt mục tiêu ở Syria, song các hệ thống phòng không Buk-M2E và Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã đánh chặn 10 quả.

Hệ thống Pantsir-S1 khai hỏa tên lửa về phía mục tiêu. Ảnh: TASS

TASS ngày 24/11 dẫn lời ông Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối địch Syria của Nga xác nhận ít nhất 6 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã nã 12 tên lửa vào các mục tiêu ở tỉnh Homs của Syria từ không phận Lebanon rạng sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, 10/12 quả tên lửa đã bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không Buk-M2E và Pantsir-S1 do lực lượng Syria vận hành. Hai quả tên lửa lọt lưới phòng không gây thiệt hại nhỏ về cơ sở vật chất và khiến một binh sĩ Syria bị thương.

Một số chuyên trang quân sự nhận định, quân đội Syria đang sở hữu ít nhất 5 tiểu đoàn Buk-M2E mua của Nga theo hợp đồng năm 2007 với tổng trị giá một tỷ USD. Mỗi tổ hợp Buk-M2E có thể tấn công tối đa 24 mục tiêu cùng lúc, từ nhiều hướng khác nhau, ở khoảng cách tối đa 45 km.

Theo RiaNovosti, Nga cũng bàn giao cho Syria khoảng 40 xe phòng không Pantsir-S1. Đây là tổ hợp pháo-tên lửa chuyên diệt mục tiêu tầm ngắn và trung, được trang bị hai pháo tự động 2A38M cỡ nòng 30mm với tốc độ bắn 5.000 phát/phút và 12 tên lửa 57E6 tầm bắn 10-20 km.

Buk-M2E và Pantsir-S1 nhiều lần tham gia các nhiệm vụ ngăn chặn đòn tấn công của Israel. Hôm 30/10, ông Vadim Kulit xác nhận 4 tiêm kích F-16 của quân đội Israel đã khai hỏa 8 quả tên lửa Delilah từ hướng Cao nguyên Golan về phía các cơ sở phòng không đặt gần thủ đô Damascus của Syria và 2 trong số đó đã bị hệ thống Buk-M2E đánh chặn.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/phong-khong-syria-danh-chan-10-12-ten-lua-israel-i635913/