Phòng ngừa đạo chích ngày giáp tết

Như đã thành thông lệ, cuối năm thường là 'mùa làm ăn' của những đối tượng chuyên nghề trộm cắp. Chỉ một vài phút sơ hở, thiếu cảnh giác, người dân có thể bị mất số tài sản mà mình tích cóp cả năm trời...

Ổ nhóm "ăn tạp" nhất từ trước tới nay

Mới đây Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức điều tra, bắt giữ một ổ nhóm tội phạm "nhí" đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản trên địa bàn nhiều phường, quận. Điều đáng nói là nhóm này thuộc loại "gi gỉ gì gi, cái gì cũng trộm" - là ổ nhóm đạo chích vào loại “ăn tạp” nhất từ trước tới nay.

Đối tượng H.A.Q tại Cơ quan điều tra

Đối tượng H.A.Q tại Cơ quan điều tra

Cầm đầu ổ nhóm là đối tượng H.A.Q, thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tuy mới chỉ 14 tuổi, song Q. đã có nhiều "thành tích" về nghề trộm cắp. Và mặc dù đã ba lần bị lực lượng chức năng tóm cổ, song chứng nào tật nấy, đầu tháng 1/2023, Q. lại cùng một nhóm choai choai thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp hàng hóa tại các cửa hàng, nẫng đi nhiều xe máy của người dân, vặt gương ô tô...

Điển hình như tối 3/1/2023, Q. đang lang thang cùng T.M.A. (14 tuổi) và C.Q.Đ. (15 tuổi) tại Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) thì gặp nhóm bạn quen qua mạng là V.T.Đ, N.T.M., N.T.V. và N.Đ.K.T. (cũng chỉ trạc 14-15 tuổi). Trước đó nhóm này thường xuyên cùng nhau "dạt nhà" ở các quán Games, Internet... để chơi game, ăn uống... cùng nhau. Gặp lúc hết tiền, hai nhóm "chập" vào làm một và rủ nhau đi "kiếm ăn".

Cả hội rồng rắn đi tăm tia tại nhiều khu vực trên các quận Long Biên, Đống Đa, Ba Đình... mà chưa săn được món gì. Khi đi qua khu đô thị Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm) thấy dãy ô tô dừng đỗ bên đường không có ai trông giữ nên H.A.Q nhảy vào đập phá cửa kính ô tô nhằm tìm tài sản trên xe để trộm cắp nhưng không thành, nên đã chia nhau cảnh giới, số còn lại bẻ gương ô tô. Tổng trị giá số gương ô tô bị nhóm này phá hoại là hàng chục triệu đồng.

Rạng sáng 4/1/2023, nhóm của H.A.Q. mò vào cửa hàng tiện lợi Circle K, ở Khu tập thể Đại học Ngoại ngữ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để khoắng đi nhiều hàng hóa. Độ "ăn tạp" của nhóm này thể hiện ở chỗ, bọn chúng còn đột nhập vào cửa hàng số 251 phố Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nẫng đi nhiều giỏ hoa quả nhập khẩu trị giá 1,5 triệu đồng. Khi đi qua khu vực ngã ba Phạm Văn Đồng - Khu đô thị Thành phố giao lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) các đối tượng thấy tài sản của một người bán hàng nước hớ hênh, chúng lập tức “thó” ngay một hộp nhựa đựng gần 40 bao thuốc lá, trị giá khoảng 700 ngàn đồng.

Sau khi xác minh và bắt giữ các đối tượng, Lực lượng công an còn phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision mà chúng sử dụng mang BKS giả, là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/12/2022 tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngoài ra Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội còn làm rõ 12 vụ trộm khác tại Hà Nội và Hưng Yên do nhóm thiếu niên trên gây ra, thu giữ 4 xe máy, 2 đôi gương ô tô.

Nguyễn Minh Vui bị phát hiện trộm cắp liền tấn công chủ nhà để bỏ trốn.

Mở rộng vụ án 10/1/2023, lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997, trú tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng nhóm đối tượng hoạt động phạm tội rất manh động, liều lĩnh. Đối tượng cầm đầu H.A.Q. mới chỉ 14 tuổi song đã 3 lần bị bắt giữ, đặc biệt từng gây ra vụ đập phá ô tô trộm cắp số tiền 300 triệu đồng ở quận Cầu Giấy. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm với ổ nhóm tội phạm này.

Cảnh giác không bao giờ thừa

Như đã thành lệ thời điểm cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân (không khóa cửa cổng, cửa ra vào nhà, cửa ban công, cửa sổ, cửa tum... cả ban ngày, lẫn ban đêm) đã đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị. Khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Nhiều vụ việc, các đối tượng đã gây thương vong cho chủ nhà.

Tên trộm Vũ Ngọc Bắc và tang vật vụ án

Điển hình, rạng sáng ngày 18/11/2022, đối tượng Nguyễn Minh Vui (SN 1996, thường trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) phát hiện cửa ban công tầng 2 nhà anh N.V.Q (sinh năm 1985, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) không khóa. Gã lập tức đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp tài sản thì bị anh N.Đ.M (sinh năm 2002, cháu họ anh Q.) phát hiện và hô hoán. Ngay lập tức, Vui lao đến dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người, cổ, ngực, cằm anh M. khiến anh M. bị thương nặng rồi bỏ trốn. Ít ngày sau biết đang bị lực lượng công an truy lùng, đối tượng Vui đã đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại quận Hà Đông, lực lượng điều tra hình sự Công an quận cũng nhanh chóng làm rõ vụ đột nhập, trộm cắp tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Bắc (sinh năm 1997; thường trú tại xã Liên Hoa huyện Đông Hưng, Thái Bình). Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận bản thân không có công ăn việc làm, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Do không có tiền tiêu xài, Bắc nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Chiều ngày 11/10/2023, đối tượng đến Khu đô thị mới Dương Nội ở phường La Khê, quận Hà Đông để tìm kiếm "con mồi".

Phát hiện một căn biệt thự không có người ở nhà, cửa sổ tầng 2 mở và đặc biệt là không có chấn song, Bắc đột nhập vào bên trong lấy được ba chiếc đồng hồ rất xịn sò. Nhận thấy đây đều là những chiếc đồng hồ đắt tiền, Bắc lên mạng khảo sát giá, rồi bán một chiếc ở khu vực phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa được 69 triệu đồng; bán một chiếc ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, được 40 triệu đồng. Theo chủ nhà, ba chiếc đồng hồ trên có giá lên tới hơn 700 triệu đồng. Sau đó, đối tượng mua một sợi dây chuyền vàng trị giá 9 triệu đồng và nạp 50 triệu đồng vào tài khoản chơi game.

Nhóm đạo chích ăn tạp có tuổi đời còn rất trẻ, thuộc lứa 14-15 tuổi

Tháng 12/2022, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cũng đã bắt giữ một tên trộm hết sức cơ hội. Gã là Vũ Ngọc Bắc (sinh năm 1983, thường trú tại xã Ia Drang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Trước đó vào buổi trưa ngày 5/12, Bắc với vai là một "đại gia" mò đến khu đô thị ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên) để xem nhà do môi giới bất động sản dẫn đi. Tuy nhiên, khi phát hiện nhiều căn nhà ở đây có sơ hở, Bắc đã "điều" sale đi nơi khác rồi đột nhập vào một biệt thự khác để trộm cắp tài sản.

Đối tượng đi lên tầng 2, rồi nẫng đi một máy ảnh, một túi vải màu xanh, ba đồng hồ đeo tay, nhiều ngoại tệ cùng đồ trang sức. Sau đó Bắc lên phòng ngủ tầng 3, tiếp tục lấy trộm đồ trang sức để trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Rất may qua quá trình tuần tra rà soát, nhân viên an ninh khu đô thị nghi ngờ có đối tượng đột nhập vào biệt thự để trộm cắp tài sản nên đã báo quản lý và chủ biệt thự để vào kiểm tra bên trong. Khi kiểm tra, nhân viên an ninh phát hiện Bắc đang ẩn nấp trong biệt thự nên đã báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phúc Đồng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng. Đối tượng Bắc khai nhận hành vi của mình và giao nộp số tài sản đã trộm cắp được cho Công an phường Phúc Đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, từ nay đến Tết Nguyên đán - thậm chí ra Giêng - tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp. Đặc biệt sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, kinh tế khó khăn, dẫn tới phát sinh tội phạm.

Do đó để không trở thành miếng mồi cho đạo chích, người dân nên thực hiện một số biện pháp sau: Kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua; Kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Người dân nên sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong. Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm. Lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Bên cạnh đó người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội giao cho lực lượng Công an khi phát hiện.

Đồng thời, người dân cần giữ mối liên kết chặt chẽ với Công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời. Có như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương khi Tết đến xuân về.

Minh Khang

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/phong-ngua-dao-chich-ngay-giap-tet-i681163/