Phòng ngừa, ngăn chặn bẫy tín dụng đen

Sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, không ít công nhân, lao động vì nhu cầu tài chính cấp bách của cá nhân và gia đình đã rơi vào 'bẫy' của tín dụng đen.

Ngoài các hình thức cho vay truyền thống, các đối tượng tín dụng đen hiện nay thường xuyên dụ dỗ, lôi kéo công nhân vay tiền trực tiếp, qua app, qua mạng xã hội hoặc núp bóng doanh nghiệp với lãi suất cao bất thường, có nơi lãi suất lên tới 90%-100%/tháng, thậm chí lên tới 700%-1000%/tháng. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng người vay tiền muốn vay được phải thế chấp bằng hình ảnh và video clip nhạy cảm của chính bản thân… Đáng lo ngại, khi công nhân, người lao động không trả nợ đúng hạn, các đối tượng cho vay sử dụng nhiều thủ đoạn như đe dọa, khủng bố tinh thần, chiếm đoạt tài sản tiền lương trả qua ATM…Thậm chí, người thân, người quen của họ và cả cán bộ công đoàn, lãnh đạo công ty nơi người lao động làm việc cũng bị các đối tượng đe dọa, khủng bố, gây áp lực để đòi nợ.

Liên quan đến tín dụng đen, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, cũng như các địa phương đã vào cuộc tích cực. Riêng tại Hà Nội, 5 năm gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.390 vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gồm: 389 vụ phạm pháp hình sự, 926 đối tượng có liên quan.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả nạn tín dụng đen, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa; tuyên truyền về các phương thức, tác hại của tín dụng đen để người dân và công nhân lao động nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bàn giải pháp phối hợp giải ngân gói tài chính tiêu dùng lên tới 20.000 tỷ đồng cho công nhân vay với lãi suất ưu đãi bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay. Phấn khởi trước thông tin này, nhiều ý kiến đánh giá đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân, người lao động và giúp công nhân, lao động được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi phục vụ cuộc sống. Tuy nhiên, người lao động Thủ đô mong muốn các cơ quan liên quan sớm xem xét triển khai gói vay cho công nhân lao động với lãi suất ưu đãi nhất có thể. Cùng với đó, cần phải giảm tối đa các thủ tục hành chính để người lao động được tiếp cận sớm nhất nguồn vốn vay, đúng người, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Bởi trên thực tế, khoản vay của người lao động thường không lớn, có thể chỉ là món vay vài chục triệu đồng phục vụ nhu cầu thiết yếu sinh hoạt hằng ngày như trả tiền thuê nhà, tiền học hay viện phí... giúp họ ổn định đời sống và yên tâm công tác.

ĐÀ ĐÔNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phong-ngua-ngan-chan-bay-tin-dung-den-post708354.html