Phong phú chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới được tổ chức đã tạo ra không khí tưng bừng...

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới được tổ chức đã tạo ra không khí tưng bừng. Khách du xuân đã được thưởng thức những chương trình nghệ thuật vừa mang màu sắc truyền thống vừa hiện đại, trẻ trung.

Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình cầu truyền hình mừng Đảng, mừng xuân.

Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình cầu truyền hình mừng Đảng, mừng xuân.

Nhiều chương trình biểu diễn

Trong những ngày Tết, khi thành phố lên đèn cũng là lúc các sân khấu biểu diễn ở Quảng trường 2-4 và khu vực trong công viên bờ biển lại thu hút người dân, du khách đến theo dõi những chương trình biểu diễn nghệ thuật. Khởi động cho các hoạt động đó, tối 21-1 (ngày 27 tháng Chạp), chương trình cầu truyền hình mừng Đảng, mừng xuân đã gửi tới khán giả đêm diễn đặc sắc. “Chương trình nghệ thuật này không chỉ chuyển tải những giá trị, dấu ấn to lớn qua 90 mùa xuân có Đảng, ca ngợi Bác Hồ và quê hương Khánh Hòa, mà còn mang tính giải trí và góp phần giới thiệu hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến bạn bè trong nước, quốc tế vào những ngày đón năm mới”, ông Hồ Văn Mừng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng.

Đến đêm giao thừa, các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã gửi tới khán giả những tiết mục sôi động, mang đậm hơi thở mùa xuân. Âm thanh rộn rã của tiếng trống lân, những bản remix nhạc xuân đầy cảm xúc, những ca khúc về ngày Tết… trước khoảnh khắc giao hòa thiêng liêng của đất trời. Hơn 180 phút của chương trình, hàng nghìn người dân và du khách nước ngoài đã được hòa mình trong không gian của âm nhạc, của những lời hát, điệu múa hiện đại, đậm chất xuân. Và khi thời khắc giao thừa đến, tất cả lại được xem màn bắn pháo hoa chào năm mới. “Đây là lần đầu tôi đón năm mới theo cách của đất nước các bạn. Nhưng tôi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt, vui vẻ của mỗi người. Màn biểu diễn của các nghệ sĩ cũng rất ấn tượng”, bà Pletnyova - du khách Nga cho biết.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Ngoài ra, từ tối mùng 1 Tết, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh luân phiên biểu diễn nghệ thuật đường phố ở sân khấu đối diện đường Tuệ Tĩnh cho tới ngày mùng 10 tháng Giêng. Còn sân khấu ở Quảng trường 2-4 cũng kín lịch diễn hàng đêm của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Ở sân khấu đối diện Bảo tàng tỉnh cũng diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố của các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Đặc biệt, năm nay, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Tết Việt mang đến cho khán giả nhiều ấn tượng.

Dấu ấn truyền thống

Một điều đáng ghi nhận trong các chương trình nghệ thuật Tết chính là nét đẹp văn hóa nghệ thuật truyền thống vẫn được thể hiện một cách đậm đà, từ hình ảnh những tà áo dài dân tộc, những bộ trang phục biểu diễn mang màu sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đến kết cấu, nội dung những tiết mục biểu diễn. “Trong các chương trình biểu diễn, chúng tôi luôn cố gắng ưu tiên những tiết mục mang nét văn hóa truyền thống. Dù truyền thống, nhưng vẫn mang hơi thở đương đại, vẫn phù hợp với nhu cầu thưởng thức của khán giả, nhất là khán giả trẻ, đặc biệt phải thể hiện được không khí vui tươi ngày xuân”, ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết.

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật Tết Việt.

Vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống có thể kể đến những tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các nhạc công Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Còn với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, ngoài việc biểu diễn của các câu lạc bộ: Dân ca quan họ, ví dặm Nghệ Tĩnh, đờn ca tài tử…, đơn vị còn thực hiện dàn dựng nhiều tiết mục ca, múa, nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại. TP. Nha Trang cũng tổ chức liên hoan dân ca nhạc cổ với 20 đội thi đến từ 27 xã, phường. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh có nhiều chương trình biểu diễn với những hình thức như dân ca kịch bài chòi. Một nét mới trong chương trình nghệ thuật Tết năm nay, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng tham gia tổ chức trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật Tết Việt tại sân khấu Quảng trường 2-4 vào tối mùng 4 Tết. Chương trình tái hiện câu chuyện truyền thuyết về Mai An Tiêm thông qua hoạt cảnh sân khấu và những tiết mục ca, múa, nhạc mang màu sắc truyền thống. Những thanh âm của các bản nhạc: Trống cơm, Đoản xuân ca, Như hoa mùa xuân… cùng với giai điệu những bản nhã nhạc cung đình như: Long ngâm, Lưu thủy kim tiền, Xuân phong long hổ… đã góp phần giới thiệu nét đẹp âm nhạc truyền thống Việt Nam đến du khách.

Rất đông người dân và du khách đã đến xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Giang Đình

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202001/phong-phu-chuong-trinh-nghe-thuat-mung-dang-mung-xuan-8147610/