Phong Phú Hà Nam đăng quang Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2018

Thắng đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh 1 với tỷ số sít sao 1-0 trong trận chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2018 chiều ngày 15-10 tại TP Hồ Chí Minh, đội Phong Phú Hà Nam đã xuất sắc lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch.

Phong Phú Hà Nam vô địch.

Trước trận chung kết một ngày, nhiều trụ cột của đội TP Hồ Chí Minh 1 đã bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đình chỉ thi đấu 5 tháng do để xảy ra tình trạng xô xát với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam ở trận bán kết ngày 12-10. Đó là các cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu. Tập thể đội TP Hồ Chí Minh 1, Ban huấn luyện của đội, Trưởng đoàn đội TP Hồ Chí Minh 1 Trần Anh Tuấn bị phạt tiền, cảnh cáo do để số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam.

Sự thiếu hụt lực lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh thực sự của đội TP Hồ Chí Minh 1 trong trận chung kết. Dù tổ chức được nhiều pha tấn công và có sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả nhà, nhưng các nữ cầu thủ TP Hồ Chí Minh 1 không thể giành được chiến thắng, chấp nhận thua 0-1 trước Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng duy nhất của đội khách do công của cầu thủ Lê Thu Thanh Hương ở phút 39.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Phong Phú Hà Nam kèm phần thưởng 300 triệu đồng. Đội này còn được nhận thêm giải Phong cách kèm phần thưởng 20 triệu đồng. Đội TP Hồ Chí Minh 1 xếp vị trí Á quân, được thưởng 200 triệu đồng. Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết được thưởng 10 triệu đồng. Thủ môn xuất sắc nhất - Trần Thị Hải Yến (Phong Phú Hà Nam) và Cầu thủ xuất sắc nhất - Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh 1) cùng được thưởng 10 triệu đồng/cầu thủ.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/915845/phong-phu-ha-nam-dang-quang-giai-bong-da-nu-vo-dich-quoc-gia-nam-2018