Phòng rộng – lòng hẹp, thầy hiệu trưởng ơi!

19 phòng làm việc của các hiệu trưởng từ cấp mầm non đến trung học tại Hạ Long đã phải chuyển dời theo chỉ đạo của thành phố. Là bởi, các hiệu trưởng này làm việc trong một phòng rộng, quá rộng…

Thiếu lớp học, thiếu giáo viên, các lớp đều phải nhồi nhét từ 40-50 học sinh, trong khi phòng làm việc của nhiều hiệu trưởng lại quá rộng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Phòng làm việc của hiệu trưởng dao động từ 36-54m2. Xin thưa, diện tích như thế, bằng cả căn hộ cho người ta ở đấy chứ. Cứ xem ở TPHCM và Hà Nội thì biết, mà ngay cả ở Hạ Long có thể cũng có, không ít người dân và hộ gia đình, 4-5 người phải chui rúc trong căn hộ chật chội chỉ hơn 20-30m2, chứ không được từ 36-54m2 như của các hiệu trưởng ở Hạ Long.

Thôi thì nếu trường có đất rộng, phòng nhiều, cũng đành, để các thầy có thêm sự rộng rãi và khang trang. Nhưng không, hiệu trưởng ở rộng từ 36-54m2 mà để học sinh học chật trong những lớp từ 35-40m2 với từ 40-50 học sinh, thì khó chấp nhận rồi.

Dạy và học phải song hành được quan tâm đầu tư và chăm sóc. Cứ theo lôgíc ấy, không nên để xảy ra tình trạng mất cân bằng. Cũng theo lôgíc ấy, nếu có mất cân bằng như thiệt thòi chật hẹp một chút thầy chịu để vì đàn em tương lai chúng ta. Chứ không nên, bắt con em tương lai chúng ta chịu thiệt vì thầy: Một mình thầy vài chục m2, còn con em tương lai chúng ta mỗi một người còn chưa được tới 1m2.

Mà phòng rộng quá cũng để làm gì đâu, chỉ là lãng phí thôi. TP.Hạ Long đã làm một việc điều chỉnh quá đúng, chỉ đạo 19 hiệu trường chuyển sang phòng nhỏ hơn chỉ khoảng hơn 10m2, để dành thêm diện tích cho các em có chỗ học. 10m2 với một phòng làm việc là đã thoải mái rồi. Còn thầy hiệu trưởng, nếu có họp hành đông người có thể sang phòng họp, hoặc thỉnh thoảng hội ý có nhiều người một chút cũng chịu được.

Những thầy đã chuyển sang phòng có diện tích nhỏ hơn, dù theo chỉ đạo hay tự giác thì cũng đáng hoan nghênh. Qua đó, cũng là tiếng chuông kêu gọi các hiệu trưởng còn lại nếu có đang sử dụng phòng làm việc quá rộng cũng nên hưởng ứng theo. Đừng để các em học sinh – vốn luôn tôn trọng thầy cô giáo, cùng với các bậc phụ huynh và dư luận nhìn vào, đi đến đánh giá rằng các thầy hiệu trưởng ở phòng làm việc rộng nhưng lòng chật vì ít nghĩ hay không nghĩ cho hoàn cảnh của học sinh đáng tuổi con tuổi cháu của mình.

Vâng, trong hoàn cảnh học sinh thiếu thốn phòng học và diện tích phòng học chật chội như thế mà thầy hiệu trưởng ở rộng thì lòng hẹp đấy, thầy hiệu trưởng ơi!

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/phong-rong--long-hep-thay-hieu-truong-oi-571209.ldo