Phóng sự ảnh: Gần lắm...! Trường Sa

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, sau hành trình hơn 1.000 hải lý, chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI của Đoàn công tác số 3 trên tàu KN 491 đã thành công tốt đẹp. Thành phần đoàn gồm nhiều cơ quan, đoàn thể, các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sĩ tàu KN 491.

Xuất phát tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, đoàn đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa) và Nhà giàn DK1/12.

Đoàn công tác tham gia lễ chào cờ, duyệt đội ngũ thiêng liêng trên đảo Trường Sa Lớn; tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma; dâng hương tượng đài liệt sĩ, Nhà Tưởng niệm Bác Hồ và các ngôi chùa trên các điểm đảo; tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội và Nhân dân trên các điểm đảo và Nhà giàn DKI…

Tình cảm ấm áp của đoàn công tác dành cho Bộ đội Hải quân nói chung, quân và Nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng góp phần tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi tiền tiêu chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác xuất phát tại Cảng Quốc tế Cam Ranh

Đoàn công tác xuất phát tại Cảng Quốc tế Cam Ranh

Thuyền chở nhiều món quà nghĩa tình từ đất liền gửi đến đảo Song Tử Tây

Quà được cán bộ chiến sĩ chuyển lên đảo

Đoàn đến đảo Trường Sa lớn trên chuyến tàu KN-491 cùng nhiều món quà tặng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn (người thứ 2, từ trái qua phải) thăm hỏi, động viên các hộ dân sinh sống trên đảo

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học (mang áo đỏ), tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo Song Tử Tây

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống cho người dân trên đảo Song Tử Tây khang trang và đầy đủ hơn

Tiết học tại trường Tiểu học xã Sinh Tồn (trên đảo Sinh Tồn)

Đọc sách trong giờ ngoại khóa ở đảo Sinh Tồn

“Vườn tăng gia sản xuất” của cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin

Đoàn chụp hình lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây

Gửi những tâm tư, tình cảm qua dòng lưu bút trước lúc chia tay

Đoàn tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma

Chiến sĩ hải quân Việt Nam canh gác bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn

Lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa Lớn

Đoàn dâng hương tại nhà Tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa

Nhiệm vụ tuần tra của các chiến sĩ tại đảo Trường Sa

Tiết mục văn nghệ giao lưu của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa

Trong chuyến hải trình, đoàn thăm hỏi và giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ trên nhà dàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ chia tay đoàn công tác

Hồ Thanh Thọ (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phong-su-ghi-chep/phong-su-anh-gan-lam-truong-sa/176605.htm