Phòng tắm xa hoa của hoàng đế nhà Tần

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được ba phòng tắm xa hoa, được tin là thuộc về các hoàng đế nhà Tần và phi tần của họ tại thành phố Lật Dương, gần Tây An.

Tàn tích của những phòng tắm xa hoa này nằm sâu 2m dưới lòng đất tại một điểm khảo cổ ở thành phố Lật Dương, gần Tây An, tỉnh Thiểm Tây, People's Daily Online dẫn nguồn tin từ báo Tin tức Tây an Buổi tối.

Trước đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về bakhu nhà trong phạm vi của thành cổ Lật Dương và ba phòng tắm này nằm bên dưới khu nhà số 3 được tin là cung điện của hoàng đế nhà Tần.

Chúng nằm trong hậu cung của cung điện, theo ông Liu Rui, một nhà nghiên cứu công tác tại Viện Khảo cổ thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Ông Liu, dẫn đầu nhóm khảo cổ, cũng cho biết các phòng tắm tương tự chỉ được phát hiện tại Điện Hàm Dương, cung điện của Tần Thủy Hoàng - Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc.

Theo Sầm Hoa/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phong-tam-xa-hoa-cua-hoang-de-nha-tan/20210222092711942