Phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trọng Phi

ĐÀ NẴNG - Sáng 11-4, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho tiến sĩ, bác sĩ (TS, BS) Lê Trọng Phi. TS, BS Lê Trọng Phi quê tỉnh Khánh Hòa, hiện là Viện Trưởng Viện Tim bẩm sinh Klinikum Links der Weser (Bremen, CHLB Đức).

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao tặng quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho TS.BS Lê Trọng Phi.

Trong quá trình nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, TS.BS Phi đã công bố hơn 8 chương trong các sách chuyên khoa Tim mạch và hơn 26 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trên thế giới. Năm 1993, với những công bố khoa học có giá trị trên, TS.BS Lê Trọng Phi đạt được Giải thưởng Nghiên cứu về Tim mạch 1993, German Heart Foundation. Ông là người phát minh ra phương tiện nội soi mới để đóng “thông liên thất” mang tên “dù của Tiến sỹ Lê” vào năm 2015.

Sau bao nhiêu năm xa cách quê hương, năm 1994, lần đầu tiên ông trở về thăm Việt Nam. Kể từ đó đến nay, ông đã có nhiều đóng góp hết sức tâm huyết cho ngành Y Việt Nam trên lĩnh vực tim mạch chuyên sâu như: Điều trị bệnh nhân tim bẩm sinh, gửi tặng máy móc, dụng cụ y tế, giúp đỡ cho nhiều BS Việt Nam trở thành những nhà tim mạch nhi khoa hàng đầu. Đặc biệt, năm 2006, sau khi đến Đà Nẵng để chẩn đoán, điều trị bệnh nhân tim bẩm sinh, BS.TS Lê Trọng Phi đã gửi đề nghị Tổ chức “Trái tim vì trái tim” tài trợ máy móc, thiết bị cho BV Đà Nẵng. Từ đó đến nay, ông là cầu nối giữa tổ chức này với ngành y tế TP, cũng như đội ngũ Khoa tim mạch Đà Nẵng nói chung, ĐH Đà Nẵng nói riêng; đồng thời có nhiều đóng góp cho Khoa Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng và sự phát triển Khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng nói riêng...

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Nam- Giám đốc ĐH Đà Nẵng- cho biết thêm, TS.BS Lê Trọng Phi là con người khiêm nhường. Ông đã nhiều lần từ chối danh hiệu này mà giới thiệu cho các BS khác. Sau nhiều lần đề nghị lẫn thuyết phục, lần này ông mới nhận lời. Về phần mình, TS.BS Lê Trọng Phi bày tỏ niềm vinh dự khi được ĐH Đà Nẵng phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự, đồng thời cho biết sẽ cố gắng hết sức trong việc làm nhịp cầu nối giữa Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đến Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

* Cùng ngày, ĐH Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm 2 chức danh Phó trưởng khoa Y Dược và 26 Trưởng, Phó bộ môn Khoa Y Dược.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_181632_phong-ta-ng-danh-hie-u-gia-o-su-danh-du-cho-tie-n-si-ba-c-si-le-tro-ng-phi.aspx