Phong thái ngoại giao và gu thời trang của 2 đệ nhất phu nhân Mỹ - Triều

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju được lòng người nhờ vẻ xinh đẹp, gu ăn mặc trang nhã, dịu dàng, duyên dáng. Đối lập lại là nét phóng khoáng, sành điệu, đẳng cấp trong phong cách thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Chưa có duyên gặp mặt

Hai đệ nhất phu nhân của Mỹ và Triều Tiên không đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Theo thông báo của tờ nhật báo Triều Tiên Rodong Sinmun, phu nhân Ri Sol-ju không có tên trong danh sách đoàn đại diện Triều Tiên tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un tới Hà Nội. Bà cũng không có mặt trong các đoạn phim mà truyền thông Triều Tiên công bố khi ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng.

Phu nhân hai nước Mỹ, Triều không đến Việt Nam

Phu nhân hai nước Mỹ, Triều không đến Việt Nam

Trong khi đó, hãng tin CBS (Mỹ) thông báo trên Twitter rằng bà Melania Trump sẽ không tới Việt Nam. Thông tin này cũng được người phát ngôn của bà Melania là Stephanie Grisham xác nhận. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần 1 ở Singapore tháng 6/2018 cũng không có sự xuất hiện của các Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên.

Nghị sỹ Kim Jong-dae thuộc Đảng Công lý Hàn Quốc cho rằng, mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington chưa đủ chín muồi để dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa các Đệ nhất phu nhân hai nước: “Tôi không cho rằng mối quan hệ song phương phát triển tới mức mà các Đệ nhất phu nhân của Mỹ và Triều Tiên có thể gặp nhau, ngay cả khi Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên”. Cũng theo ông Kim Jong-dae, có lẽ không phù hợp để có cuộc gặp như vậy diễn ra bởi Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức ở một nước thứ 3.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đều không đưa phu nhân của mình đi cùng. Tuy nhiên, bà Ri Sol-ju đã đi cùng với lãnh đạo Kim Jong-un tham gia hai Hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và 3 Hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc.

“Sức mạnh mềm” của lãnh đạo Triều Tiên

Giới phân tích cho rằng phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Ri Sol-ju là “sức mạnh mềm” của ông Kim Jong-un. Với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng cùng gu thời trang tinh tế, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước thế giới. Bà Ri thường xuất hiện trong những bộ trang phục thời trang và tỏ ra khá thoải mái khi cùng chồng tham gia các sự kiện quan trọng. Dirvanauskas - biên tập viên thời trang của tờ The Sun từng nhận xét, phu nhân Triều Tiên có nhiều bộ cánh sành điệu không kém các đệ nhất phu nhân trên thế giới. Bà thường lựa chọn những bộ skirt suit (áo vest kèm chân váy) đơn giản nhưng tinh tế, may đo kỹ lưỡng, phù hợp vóc dáng nhỏ nhắn và đem lại vẻ yêu kiều dù nhìn ở góc độ nào.

Vợ chồng ông Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh

Còn cô Jean Lee, chuyên gia tại trung tâm Wilson ở Washington (Mỹ) cho rằng, bà Ri đóng vai trò quan trọng trong việc phác họa hình tượng nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngay sau khi ông Kim lên nắm quyền.

“Trong nhiều năm qua, bà Ri tập trung vào việc thu hút sự chú ý người dân trong nước và bây giờ, bà Ri cùng chồng bắt đầu vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế”, bà Lee nói trên Straits Times.

Chuyến thăm Bắc Kinh của bà Ri và ông Kim được đánh giá tương xứng với vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện. Giới quan sát nhận định, bà Ri sẽ còn tiếp tục đóng vai trò này khi cùng ông Kim gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tương lai gần.

Bà Ri Sol-ju lịch sự trong lễ tân ngoại giao

Jenny Town, trợ lý giám đốc của Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn Quốc ở trường Đại học Johns Hopkins cho rằng, sự xuất hiện của bà Ri vừa giúp làm mềm hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lại giúp ông Kim chiếm ưu thế trước các nhà lãnh đạo thế giới. Theo chuyên gia Jean Lee, sự xuất hiện của bà Ri ngay lập tức “gây ấn tượng mạnh” vì đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vợ của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên. Bà Ri được lòng người dân nhờ vẻ xinh đẹp hút hồn, gu ăn mặc tinh tế cùng phong cách dịu dàng, duyên dáng.

Bà Ri được truyền thông nhà nước gọi là "Đệ nhất phu nhân" lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua. Lần cuối cùng danh hiệu này được dùng là vào năm 1974 cho bà Kim Song Ae - vợ của lãnh đạo quá cố Kim Il Sung.

Vợ chồng ông Kim Jong-un

Bà Ri thậm chí còn đóng vai trò lớn hơn cả biểu tượng thời trang. Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Ri đã tháo gỡ căng thẳng trong chuyến thăm của phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui Yong đến Bình Nhưỡng tháng 3/2018. Tại một bữa tiệc tối, khi ông Chung khuyên ông Kim nên bỏ hút thuốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tỏ ý không vui. Song, ông Kim đã thay đổi thái độ khi bà Ri vỗ tay vào nói: "Tôi luôn muốn chồng mình bỏ thuốc lá mà ông ấy không nghe”. Sau câu nói của Đệ nhất phu nhân, ông Kim cười lớn và phái đoàn hai nước ngồi vào bàn tiệc.

Góp phần vào thành công của Tổng thống Mỹ

Với khẩu hiệu "Be Best" (Hãy là điều tuyệt vời nhất), chiến dịch của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường lành mạnh cho giới trẻ và đặc biệt chống lại nạn lạm dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội và lạm dụng các chất gây nghiện. Bà cho rằng khi trẻ học được cách cư xử đúng mực trên mạng ngay từ lúc còn nhỏ thì truyền thông xã hội cũng sẽ được sử dụng theo những cách hiệu quả hơn và có ảnh hưởng tích cực hơn.

Bà Melania gần gũi với trẻ em

Bà Melania nhấn mạnh rằng trẻ em thường là đối tượng “bị tấn công đầu tiên và nặng nề nhất tại bất kỳ quốc gia nào” trong các vấn nạn như nghiện ngập, chèn ép, đói nghèo, bệnh tật, buôn người, mù chữ và đói nghèo. “Trẻ em không đáng phải chịu đói khổ, đánh đập, đe dọa, khủng bố, bắt nạt, cô lập mà không biết phải cầu cứu ai. Chúng ta cần phải đứng lên chung tay hành động để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho con cháu chúng ta”, bà Melania kêu gọi.

Mặc dù chỉ là phu nhân nhưng bà Melania lại nổi tiếng hơn cả Tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc khảo sát năm 2018 do CNN tiến hành, 57% người Mỹ có ấn tượng tốt với Đệ nhất phu nhân. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 47% của ông Trump. "Đệ nhất phu nhân rất khác với chồng trong phong cách giao tiếp với công chúng. Nếu ông Trump là Tổng thống Twitter thì bà là Đệ nhất phu nhân Instagram", bà Jennifer Golbeck, phó giáo sư tại Đại học Maryland, nhận xét. Bà Goldbeck nói rằng xuất thân người mẫu của bà Melania được thể hiện trong các bức ảnh. "Bà ấy rất thoải mái trước ống kính nhưng bà ấy rất cẩn thận và trau chuốt khi dùng mạng xã hội. Trong các bức ảnh, diện mạo, trang phục và mái tóc của bà ấy thường luôn hoàn hảo", Goldbeck nói.

Thời trang sành điện của đẹ nhất phu nhân Mỹ

Với lợi thế ngoại hình của một người mẫu, Đệ nhất phu nhân Melania Trump được khen ngợi rất nhiều về gu thời trang và cách ăn mặc đẳng cấp của mình. Phong cách thời trang thanh lịch của đệ nhất phu nhân nước Mỹ thể hiện qua những bộ cánh sang chảnh đến từ các nhà mốt cao cấp. Từ một người mẫu gợi cảm, bà dần chuyển sang phong cách thanh lịch, kín đáo và sang trọng. Trong những chuyến công du nước ngoài, bà Melania luôn gây ấn tượng bằng những bộ cánh tinh tế, đẳng cấp, thể hiện rất rõ tính cách mạnh mẽ và quyết đoán.

Bộ quần áo thời thượng vừa tôn trọng văn hóa của đất nước Arab Saudia mà bà Melania đặt chân đến

Ngự Bình Korea Times, NYT

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/phong-thai-ngoai-giao-va-gu-thoi-trang-cua-2-de-nhat-phu-nhan-my-trieu-post56057.html