Phong tỏa tạm thời nơi ở bác sĩ nhiễm COVID-19

Tối 4/5, ngay sau khi có thông tin về trường hợp bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cần thiết.

Theo thông tin được công bố, bác sĩ này sinh sống ở trên địa bàn quận Ba Đình và có đi hát karaoke ở quán Moonlight số 54 phố Chùa Láng (quận Đống Đa).

Lực lượng chức năng có mặt tại hẻm 371 Kim Mã, lập rào chắn phong tỏa tạm thời.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Đống Đa và phường Láng Thượng đã khẩn trương vào cuộc truy vết, thực hiện phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Tại quán Moonlight địa chỉ 54 Chùa Láng, lực lượng chức năng có mặt tiến hành phun khử khuẩn.

Lực lượng chức năng lấy thông tin.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những nhân viên làm việc tại quán karaoke này.

Bà Trần Thị Nhị Hà (Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) nhận định ca bệnh này khá phức tạp, F1 ở nhiều quận, huyện như Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. Người này sống ở quận Ba Đình, từng đi hát tại quán karaoke 54 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) từ 22h ngày 28/4 đến 0h ngày 29/4.

Thiện Tâm

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/phong-toa-tam-thoi-noi-o-bac-si-nhiem-covid19/430112.vgp