Phòng tránh bão số 9 - Sài Gòn sơ tán hơn 4.000 người

Người dân được đưa đến khu vực trường học và đồn biên phòng, để tránh những ảnh hưởng của cơn bão số 9.

Mới đây, để chuẩn bị cho công tác phòng tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9 -Usagi, toàn bộ tàu thuyền trên khu vực biển Cần Giờ, cùng người dân trên những lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đã được vận động lên bờ, trường hợp không tuân thủ sẽ bị cưỡng chế để đảm bảo an toàn trước thiên tai.

Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết: "4.100 người ở khu vực thấp, khu vực sạt lở, ở những nhà có nguy cơ bị sập sẽ được sơ tán đến các trường học, đồn biên phòng. Những nơi trú bão sẽ được dự trữ nước uống, thuốc men cho bà con trong thời gian ở đây".

Trước đó, UBND TP đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng TP, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện đang trên biển, ven biển vào bờ hoặc tìm nơi trú an toàn.

Nhận định về cơn bão, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết: "Nhìn cơ bản, hướng đi của bão so với hôm qua thì hướng đi hơi xuống một chút về hướng tây. Như vậy, từ đêm 24 đến rạng sáng 25/11, bão sẽ áp sát bờ, gây ảnh hưởng đến TP.HCM với sức gió từ cấp 6 đến cấp 8".

Ảnh hưởng bão số 8: Nha Trang ngập nặng, 4 người qua đời vì lỡ núi và sập nhà

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/phong-tranh-bao-so-9-sai-gon-so-tan-hon-4-000-nguoi-61916.html