Phòng tránh thiên tai trong những cơn mưa chuyển mùa

Ðơn vị chức năng TP Cần Thơ tăng cường vớt rác, khai thông cống, rạch thoát nước, góp phần chống ngập nghẹt, bảo vệ môi trường.

(CT)- Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong những ngày gần đây, các địa phương tại khu vực ÐBSCL đều xuất hiện mưa, trong đó khu vực ven biển Tây mưa xuất hiện nhiều với lũy tích lượng mưa từ 40-60mm. Lũy tích lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) xấp xỉ 60mm; tại An Ninh, Vĩnh Thuận, Vĩnh Ðiền (tỉnh Kiên Giang) trên dưới 40mm… Mưa xuất hiện, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn tại vùng ÐBSCL đang có xu hướng giảm, lưu lượng nước trên sông, rạch bắt đầu tăng lên, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong vùng.

Dự báo, từ nay đến cuối tháng 4-2021, mưa tiếp tục xuất hiện hầu khắp trên các địa phương vùng ÐBSCL, với lượng mưa trung bình từ 40-60mm, trong đó mưa tập trung lớn nhất ở vùng Tứ giác Long Xuyên với lũy tích lượng mưa ước tính từ 60-80mm (trong đó có TP Cần Thơ). Tuy nhiên, trong những cơn mưa cần đề phòng gió mạnh kèm theo lốc xoáy, sấm sét xuất hiện, đe dọa sinh mạng và sản xuất của người dân tại vùng ÐBSCL. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân chằng chống nhà cửa, hạn chế tốc mái, xiêu vẹo do mưa lớn kèm theo lốc xoáy; tổ chức khai thông dòng chảy, cống, rạch nhằm hạn chế ứ đọng nước mưa, gây ngập nghẹt đô thị; tổ chức cắt, tỉa cành cây trên vỉa hè, khu vực gần nhà, nhằm hạn chế đổ ngã do mưa giông, gây nguy hiểm cho người dân; vận động nông dân không lao động ngoài đồng trống, trú mưa ở cây cao, chòi vịt khi mưa giông xuất hiện, tránh bị sấm sét xuất hiện và đánh trúng; nhất là vào thời điểm chuyển mùa, những cơn mưa đầu mùa thường xuất hiện sấm sét, người dân cần đề phòng và tìm nơi trú ẩn khi mưa bắt đầu xuất hiện…

Tin, ảnh: H.VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phong-tranh-thien-tai-trong-nhung-con-mua-chuyen-mua-a132390.html