Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang diễn ra sôi nổi

Sáng 31/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh đại hội

Qua báo cáo của Bộ CHQS tỉnh cho thấy, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng LLVT diễn ra sôi nổi, liên tục, có hình thức phong phú, sinh động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LLVT tỉnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... Đặc biệt, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh hỗ trợ xây dựng 81 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, “Tình đồng đội” với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; thăm, tặng trên 7.750 phần quà cho đối tượng chính sách; tập trung giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Từ phong trào thi đua quyết thắng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh có 12 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua; 86 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 509 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Quân kỳ quyết thắng... Riêng Bộ CHQS tỉnh vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2013 - 2018

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng biểu dương những tiến bộ vượt bậc và thành tích đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh 5 năm qua.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng. Thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân đội về thi đua - khen thưởng.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. LLVT cần có những hoạt động thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đua - khen thưởng.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 20 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2018.

N.An

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190832/phong_trao_thi_dua_quyet_thang_trong_luc_luong_vu_trang_dien_ra_soi_noi.aspx