Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' thực chất, hiệu quả

Thời gian qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa', gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại quận Bắc Từ Liêm đã thực sự tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Đến Tổ dân phố (TDP) Yên Nội 2, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày, khoác lên mình “chiếc áo mới”.

Cảnh quan môi trường được cải tạo thoáng mát, sạch đẹp, các tuyến đường rợp cây xanh bóng mát. Nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao được chỉnh trang, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị tập thể dục ngoài trời…

Nhà văn hóa TDP Yên Nội 2, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm khang trang, sạch đẹp.

Đó chính là minh chứng của việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm qua của Ban công tác mặt trận phối hợp với TDP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở TDP.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ trưởng TDP Yên Nội 2, phường Liên Mạc, cho biết, năm qua, lãnh đạo TDP và các chi hội đoàn thể trong TDP quan tâm chú trọng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023.

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hóa đã tạo sự lan tỏa và đạt kết quả cụ thể.

Ban công tác mặt trận đã tuyên truyền vận động quyên góp ủng hộ 3 cuộc với 7 loại quỹ hàng chục triệu đồng nộp về UBND phường. Ngoài ra, vận động Nhân dân ủng hộ quỹ sinh hoạt hè, Tết thiếu nhi, quỹ khuyến học, tết Trung thu của TDP được trên 10 triệu đồng.

Tổ bảo vệ dân phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (PCCC); thực hiện việc kiểm tra, ký cam kết PCCC đối với 100% hộ dân và hộ buôn bán, kinh doanh, sản xuất. Đồng thời vận động Nhân dân thành lập 1 tổ liên gia PCCC; 2 điểm chữa cháy công cộng với tổng kinh phí trên 7 triệu đồng.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa đã đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt. Năm 2023, số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa trên địa bàn TDP có 302/302 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bình xét số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023 là 293/302 hộ đạt tỷ lệ 97%.

Trong năm 2023, TDP đã triển khai 3 cuộc vận động với 7 loại quỹ, tổng số tiền vận động được 20 triệu đồng nộp về UBND phường và trên 10 triệu đồng quỹ hoạt động chăm sóc trẻ em của TDP; Cùng với TDP Yên Nội 1, 3, tuyên truyền vận động xã hội hóa nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Nội với 417 triệu đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TDP đã có sự chuyển biến tích cực, thực sự đi vào đời sống

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TDP đã có sự chuyển biến tích cực, thực sự đi vào đời sống của người dân và thu hút được đông đảo các đoàn thể, cán bộ và Nhân dân tham gia, góp phần đẩy mạnh các phong trào của TDP ngày một phát triển.

“Việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến, thực sự có hiệu quả và mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, tiết kiệm được nhiều thời gian và vật chất. Việc tang không còn tình trạng ăn uống linh đình, thực hiện tốt nếp sống văn minh, không còn các hủ tục rườm rà, lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 50%.

Đặc biệt, hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2024 TDP Yên Nội 2 tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở” – bà Nguyễn Thị Thu Hà cho hay.

Nhân dân đồng lòng hưởng ứng

Tại phường Minh Khai, bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận TDP Nguyên Xá 2 cho biết, năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong công việc nên các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban công tác Mặt trận phát động ngày càng được Nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Đặc biệt, Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ cho vay vốn, cùng nhau làm giàu chính đáng, không vi phạm pháp luật. Nhân dân đã thực hiện tốt công tác xây dựng văn minh đô thị, các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không mái che mái vẩy, không xây bục bệ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Nhân dân quận Bắc Từ Liêm phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Mặt khác, TDP đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”, triển khai thực hiện 5 nội dung có hiệu quả, nhận thức trong nhân dân có chuyển biến.

Cuối năm tổng kết và bàn các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong năm tới, biểu dương 5 cá nhân và 5 gia đình tiêu biểu đã có thành tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chia sẻ về việc thực hiện xây dựng văn hóa ở TDP, bà Nguyễn Thị Hiện – Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận TDP Đình, phường Thụy Phương cho hay, Nhân dân trong TDP thực hiện tốt các quy ước cũng như hương ước của tổ dân phố đề ra.

Đặc biệt, thời gian qua, TDP đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng và ủng hộ phong trào lắp camera an ninh được trên 19 triệu đồng để lắp 11 chiếc camera an ninh, hoàn thành vượt chỉ tiêu quận giao. Ngoài ra TDP còn vận động nhiều ngõ phố, hộ gia đình tự lắp thêm camera để góp phần bảo vệ an ninh trật tự của TDP.

Toàn TDP đã có trên 60% người dân tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe. Hàng năm đã có 326/326 hộ gia đình tham gia đăng ký gia đình văn hóa; đến cuối năm đã có 322 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (đạt 98%), trong đó có 29 hộ gia đình được bình chọn đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, những năm qua, Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Trong đó, quận đã đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 100% TDP đạt danh hiệu “TDP văn hóa”; 91,2% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% hộ gia đình tự nguyện đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tỷ lệ hỏa táng tăng từ 47,6% (năm 2014) lên 89,2% (năm 2023).

Hiệu quả từ việc thực hiện cho thấy quyết tâm của MTTQ, các cấp, ngành và Nhân dân để từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, từng TDP tốt hơn.

Nhân dân đã đóng góp 7,29 tỷ đồng để cải tạo 11 nhà văn hóa, 922m đường ngõ TDP, tu sửa đài tưởng niệm liệt sỹ, lắp đặt dụng cụ thể thao, lắp đặt 1.486 mắt camera an ninh…

Đặc biệt, hội nghị đại biểu Nhân dân năm nay được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa, có nhiều đổi mới, hướng tới chất lượng, hiệu quả hơn.

Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Từ yêu cầu đó, các địa phương đã tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bảo đảm tính thiết thực.

Hiệu quả từ việc thực hiện cho thấy quyết tâm của MTTQ, các cấp, ngành và Nhân dân để từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, từng TDP tốt hơn, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại hơn.

Thanh Bình

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-thuc-chat-hieu-qua.html