Phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' của Học viện Biên phòng đạt nhiều thành tích xuất sắc

Ngày 29-6, Học viện Biên phòng (HVBP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' và Hội thi Olympic tiếng Anh của tuổi trẻ HVBP năm học 2016 - 2017.

Đại tá Nguyễn Xuân Dược, Phó Giám đốc HVBP trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Phùng Thành

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ HVBP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đại bộ phận cán bộ, giảng viên trẻ, học viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học.

Tuổi trẻ HVBP đã triển khai, nghiên cứu và hoàn thành 42 đề tài khoa học, trong đó có 7 đề tài khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ, 35 để tài khoa học của Học viện. Hội đồng khoa học của Học viện đã nghiệm thu, đánh giá kết quả 25 đề tài đạt loại xuất sắc, 17 đề tài đạt loại khá.

Năm học 2016 - 2017, HVBP gửi 15 công trình tham gia Giải thưởng “tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ XVII, trong đó có 3 công trình đạt giải thưởng, gồm: Giải Nhì với đề tài “Nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thanh niên các trường trong BĐBP”; giải Ba với đề tài “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên đào tạo đại học ở HVBP”; giải Khuyến khích với đề tài “Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HVBP trong thực hiện các hoạt động xung kích, sáng tạo ở đơn vị học viên hiện nay”.

Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội, Cục Nhà trường về việc tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 qua mạng internet. Chỉ trong 6 tuần, đã có 8.582 lượt học viên của HVBP đăng ký tham gia (đứng thứ 2 trong các học viện, nhà trường toàn quốc và đứng thứ Nhất trong các học viện, nhà trường Quân đội về số lượt đăng ký thi).

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ghi nhận những thành tích nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có công trình đoạt giải “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ XVII; các tập thể, cá nhân đã có công trình đoạt giải “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong HVBP” lần thứ IX và các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi Olympic tiếng Anh lần thứ nhất năm học 2016 - 2017.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và Hội thi Olympic tiếng Anh của tuổi trẻ HVBP năm học 2016 - 2017 được nhận Giấy khen của Ban Giám đốc Học viện.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phong-trao-tuoi-tre-sang-tao-cua-hoc-vien-bien-phong-dat-nhieu-thanh-tich-xuat-sac/