Phong trào văn nghệ - thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa người dân

Sau dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Kế Sách (Sóc Trăng) không ngừng quan tâm duy trì và phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn khu dân cư.

Nhằm đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao phát triển và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); lễ giao nhận quân năm 2022; Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ IX - 2022 gắn với lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; ngày hội đại đoàn kết các dân tộc; tham gia các hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022… qua đó đã tạo nên phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi.

Là người đam mê văn nghệ và thường xuyên góp mặt tham gia Liên hoan dân ca, múa, nhạc Khmer Nam Bộ, em Lý Thị Ngọc Oanh, ngụ ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã yêu thích văn nghệ và được đi tham dự các cuộc liên hoan, em cảm thấy rất vui, nhất là khi giành được giải mang về cho gia đình và địa phương. Em sẽ cố gắng học tập và giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer”.

Theo đồng chí Lý Tâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Kế Sách, hiện nay toàn huyện đã duy trì sinh hoạt 41 câu lạc bộ đờn ca tài tử xã, thị trấn, ban ngành huyện. Các đội văn nghệ quần chúng Khmer biểu diễn phục vụ tại các điểm chùa trong những ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôl Ta cổ truyền… Nhờ vậy, các hội viên có điều kiện tham gia Liên hoan dân ca Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng; tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ - Cần Thơ 2022…

Các cụ tham gia đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Kế Sách. Ảnh:THẠCH PÍCH

Cùng với sinh hoạt các câu lạc bộ văn nghệ, đờn ca tài tử, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Kế Sách luôn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái sông nước miệt vườn huyện Kế Sách, với các hoạt động: truyền thông quảng bá, hội thi bánh dân gian Nam Bộ, hội thi trái cây ngon, triển lãm trưng bày hình ảnh kinh tế - xã hội huyện, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, Hội thảo nông nghiệp, giao lưu Đờn ca tài tử - Cải lương Nam Bộ, Hội thao sông nước miệt vườn… thu hút khoảng 6.200 lượt khách đến tham gia. Riêng trong năm 2022, thắng cảnh cồn Mỹ Phước đã thu hút khoảng 14.200 lượt khách tham quan; trong đó đã tiếp đón và phục vụ 28 đoàn khách.

Cùng với các hoạt động văn nghệ, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Đặc biệt tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cơ sở và tham gia các môn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022. Kết quả, đoàn thể thao huyện Kế Sách đã đạt được thành tích 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 48 huy chương đồng; Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba; Hội thao dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng năm 2022, 1 giải nhì, 1 giải ba…

Đồng chí Lý Tâm cho biết: “Năm qua, nhờ sự chỉ đạo của ngành cấp trên, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng sự phối hợp nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể, đã kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thực hiện tốt các công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là sẽ tham mưu tốt cho lãnh đạo các cấp trong việc xem xét đầu tư các công trình thuộc đề án phát triển du lịch huyện Kế Sách đến năm 2023; vận động các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hộ dân đạt điều kiện tham gia kinh doanh các dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; phối hợp các ngành các cấp, các công ty du lịch tổ chức xây dựng tuyến điểm nhằm phục vụ tốt các đoàn khách du lịch; thường xuyên quảng bá về hình ảnh, sản phẩm du lịch hiện có...”.

Có thể khẳng định, việc quan tâm, đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng ở huyện Kế Sách không chỉ gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần giúp người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-ke-sach/phong-trao-van-nghe-the-thao-gop-phan-nang-cao-doi-song-van-hoa-nguoi-dan-62992.html