Phong tục đám cưới có 1-0-2 tại Đức: Cô dâu chú rể 'xẻ gỗ', đập đồ

Mỗi quốc gia đều có tập tục đám cưới đặc trưng của mình, tuy nhiên tại Đức, có nhiều điều mà cặp đôi mới cưới phải thực hiện khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

Trong tiếng Đức, “Hochzeit” (hay “Heirat, Trauung”) là từ chỉ đám cưới, bắt nguồn từ tiếng cổ với nghĩa tin cậy, giao phó, chung thủy. Vậy nên, đối với người Đức, đám cưới chính là cột mốc gắn kết hai người yêu nhau, tin tưởng và chấp nhận đi cùng nhau suốt đời.

Trước và trong ngày cưới ở Đức cũng có nhiều điều thú vị khiến nhiều người muốn khám phá.

1. Tiệc độc thân trước ngày cưới

Thực ra bữa tiệc độc thân này khá phổ biến ở nhiều quốc gia phương Tây, thế nhưng ở Đức, điều khác biệt là cô dâu hoặc chú rể phải đi... bán hàng rong.

Họ phải bán những mặt hàng như rượu, bia hay bao cao su cho những người đi đường. Số tiền thu được sẽ dùng để mua đồ uống cho bữa tiệc chia tay sự độc thân, chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sắp tới.

Vận động viên quần vợt người Đức - Boris Becker đi bán đồ trước ngày cưới của mình.

2. Đập đồ gốm sứ trước ngày cưới

Điều này đã trở thành một tập tục quen thuộc của các cặp đôi vào đêm trước khi ngày cưới diễn ra. Theo quan niệm của người Đức, bát đĩa vỡ sẽ đem lại nhiều điều may mắn.

Tuy nhiên, sau khi tạo ra một đống hỗn độn, cô dâu và chú rể sẽ là người phải dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh cho khu phố và an toàn cho những người đi qua khu vực này.

Một cặp đôi đang đập vỡ bát đĩa của mình theo phong tục - Ảnh: heikideiki/ Instagram.

3. Xẻ gỗ trong đám cưới

Người Đức có tên gọi riêng cho phong tục này là "baumstamm sägen", nghĩa là cô dâu chú rể cưa gỗ. Đây được coi là thử thách đầu tiên của mỗi cặp đôi khi chính thức bước chân vào chặng đường hôn nhân.

Ý nghĩa của việc này là sau khi hai người cưa thành công một thanh gỗ, họ có thể cùng nhau vượt qua mọi chông gai, tăng thêm sức mạnh và sự gắn kết.

4. Đeo nhẫn tay phải

Khác với những nơi khác đeo nhẫn tay trái, các cặp đôi người Đức thường đeo nhẫn bên tay phải. Hoặc cô dâu sẽ chỉ đeo nhẫn vào tay trái khi được cầu hôn, sau khi kết hôn, lại chuyển về bên phải.

Một đôi vợ chồng khoe nhẫn cưới của mình.

5. Điệu nhảy dưới khăn trùm đầu của cô dâu

Theo truyền thống, cặp đôi mới cưới sẽ đứng dưới tấm khăn trùm đầu của cô dâu và nhảy theo một bài hát. Sau đó, cô dâu sẽ tung chiếc khăn này lên không trung, để cho bạn bè và phù dâu tranh nhau xé tấm khăn này. Người có được mảnh khăn lớn nhất sẽ là người làm đám cưới tiếp theo.

Kim Oanh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/phong-tuc-dam-cuoi-co-1-0-2-tai-duc-co-dau-chu-re-xe-go-dap-do-d10601.html