Phòng vé Bắc Mỹ khao khát bom tấn 'Captain Marvel' ra rạp

Tình hình vắng khách tại các rạp chiếu phim trong mấy tuần qua khiến các nhà rạp rất đỗi mong chờ bom tấn siêu anh hùng 'Captain Marvel' của Marvel Studios.

Sau bảy tuần lễ đầu tiên của năm 2019, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đạt mức thấp kỷ lục kể từ năm 2010. Riêng cuối tuần qua, đó là kỳ nghỉ nhân dịp Ngày Tổng thống tệ nhất về mặt doanh thu trong vòng 15 năm qua, dù các nhà rạp có dịp chào đón Alita: Battle Angel của nhà sản xuất James Cameron.

Sẽ là hơi quá đáng nếu so sánh kỳ nghỉ Ngày Tổng thống năm nay so với 2018. Cách đây đúng một năm, bom tấn siêu anh hùng Black Panther ra quân với thành tích tuần khởi chiếu kỷ lục 242 triệu USD nội địa.

Kém kỳ nghỉ Ngày Tổng thống 2018 tới 60%, nhưng nếu so với cùng kỳ thời gian 2017, kỳ nghỉ cuối tuần qua cũng thua kém tới hơn 17%.

Alita: Battle Angel không thể giúp phòng vé Bắc Mỹ khởi sắc trong tuần qua. Ảnh: Fox.

Alita: Battle Angel không thể giúp phòng vé Bắc Mỹ khởi sắc trong tuần qua. Ảnh: Fox.

Với tháng 1, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ giảm hơn 15%. Một mình Glass gây ra nhiều phản ứng trái ngược không thể giúp các nhà rạp hạnh phúc như những gì Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) và The Greatest Showman (2017) làm được hồi 2018. Kết quả 812 triệu USD là mức thấp nhất đối với các tháng 1 kể từ 2011.

Tình hình tháng 2 năm nay cũng không có nhiều dấu hiệu khả quan hơn, và có thể đạt mức thấp tương tự. Alita: Battle Angel mở màn với mức 42 triệu USD sau 5 ngày, nhưng hiện khiến hãng Fox thấp thỏm bởi họ phải chi ra tới 170 triệu USD để sản xuất dự án.

Nhân dịp ngày lễ Valentine 14/2, bộ phim hài - lãng mạn Isn’t It Romantic có thu nhập khả quan ở mức 23,6 triệu USD. Nhưng tác phẩm kinh dị Happy Death Day 2U lại gây thất vọng khi chỉ mang về 15 triệu USD, tức kém xa phần trước cách đây hai năm (26 triệu USD).

Happy Death Day 2U không còn đông khách như phần trước. Ảnh: Universa.

Trước đó, một cái tên khác cũng gây thất vọng tại phòng vé tháng 2 là The LEGO Movie 2. Sau ba ngày đầu trình chiếu, tác phẩm chỉ thu vỏn vẹn 34 triệu USD, tức bằng một nửa thành tích ra quân của phần đầu năm 2014.

Đến nay, The LEGO Movie 2 mới mang về cho Warner Bros. khoảng 66 triệu USD. Nếu tính cùng kỳ thời gian, The LEGO Movie đã giúp nhà sản xuất có được hơn 130 triệu USD.

Sau 7 tuần lễ, bộ phim ăn khách nhất năm tại Bắc Mỹ tạm thời là Glass. Nhưng doanh thu nội địa của tác phẩm giật gân cũng mới chỉ là 105 triệu USD, tức kém xa mức 138 triệu USD của Split (2016) đến từ cùng chuỗi tác phẩm do M. Night Shyamalan nhào nặn.

Theo thống kê của BoxOfficeMojo, tính đến hết ngày 17/2, doanh thu Bắc Mỹ năm nay hiện dừng lại ở mức 1,2 tỷ USD, tức kém gần 20% so với cùng kỳ thời gian 2018.

Captain Marvel có thể thu tới hơn 120 triệu USD nội địa chỉ sau ba ngày đầu ra rạp trong tháng 3 tới. Ảnh: Disney.

Tất cả con số đó khiến các nhà rạp hết sức mong ngóng Captain Marvel, bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios thuộc MCU. Giới quan sát nhận định bộ phim về nữ anh hùng do Brie Larson thể hiện hoàn toàn có thể mang về cho Disney tới 120 triệu USD hoặc hơn thế chỉ sau ba ngày.

Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho chuỗi phim bom tấn Disney trong năm nay, kế đó bao gồm Dumbo, Avengers: Endgame, Aladdin, The Lion King, Toy Story 4, Frozen 2 Star Wars IX.

Cùng với những cái tên đáng chú ý khác như The Secret Life of Pets 2, Hobbs & Shaw của Universal, Spider-Man: Far from Home của Sony, Joker, IT: Chapter 2 của Warner Bros… cơ hội để phòng vé 2019 bắt kịp, hay thậm chí vượt hơn 2018 vẫn là rất lớn, bất chấp tình hình u ám lúc này.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phong-ve-bac-my-khao-khat-bom-tan-captain-marvel-ra-rap-post917918.html