Phóng viên ảnh Hà Nội với 'Dấu ấn' khi tác nghiệp

Chiều 17-6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), Hội Nhà báo Hà Nội và Câu lạc bộ Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh 'Dấu ấn' lần thứ 2.

Với hơn 90 tác phẩm được trưng bày, triển lãm “Dấu ấn” là dịp để công chúng nhìn lại những sự kiện thời sự lớn diễn ra trên đất nước trong 2 năm qua, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn” lần thứ 2.

Khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn” lần thứ 2.

Cụ thể, đó là những hình ảnh về Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội (2019), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Đà Nẵng (APEC 2017), Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021…

Đông đảo khách mời cùng những người yêu ảnh Hà Nội đã đến với triển lãm "Dấu ấn" lần thứ 2.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Dấu ấn" lần thứ 2

Ngoài ra, “Dấu ấn” còn bao gồm những hình ảnh ấn tượng về hành trình làm nên kỳ tích của bóng đá Việt Nam trên các đấu trường, những khuôn hình ám ảnh về căn phòng trọ chật chội của người lao động nghèo hay khung cảnh tang thương sau những đợt thiên tai…

Khách thăm quan triển lãm ảnh “Dấu ấn” lần thứ 2.

“Dấu ấn sẽ mang đến cho người xem cái nhìn tổng thể, đa chiều về những vấn đề, sự kiện nổi bật trong đời sống xã hội Việt Nam thời gian qua. Tất cả đều được thể hiện qua góc nhìn tinh nhạy của các phóng viên ảnh đang công tác tại các cơ quan báo chí ở khu vực phía Bắc. Đó không chỉ là những dấu ấn riêng biệt của từng tác giả mà còn là dấu ấn của một tập thể Câu lạc bộ phóng viên ảnh Hà Nội - luôn nhiệt thành, đam mê và sáng tạo không ngừng,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn” sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22-6 tại Nhà Triển lãm số 29 Hàng Bài (Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Duy Linh

Ngập lụt diễn ra ở 1 ngôi làng ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Huy Khâm

Cô bé "chim cánh cụt" Nguyễn Như Linh (Hà Nội) đang dùng chân để viết lên những giấc mơ trên lớp học như bao bạn bè khác. Tác giả: Lê Minh Sơn.

Các nhà hàng tại điểm ngập lụt khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Hà Đông, Hà Nội. đã phải bắc ghế cho khách ra vào sau trận mưa lụt nghiêm trọng tháng 7.2018. Ảnh: Nam Nguyễn

Căn biệt thự xây thô nằm xen lẫn với những ngôi nhà đã hoàn thiện tại vị trí trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội) là nơi ở của hơn 100 người cả nam, nữ. Họ là những công nhân đang tham gia xây dựng tòa cao ốc cách nơi ở thuê chỉ vài trăm mét. Ảnh: Hải Nguyễn

Cầu Vàng được tập đoàn Sun Groups xây dựng trong quần thể du lịch Bà Nà Hills năm 2018 đã lọt vào danh sách 100 điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới do tạp chí Time bình chọn. Ảnh: Vũ Minh Quân

Công nhân nữ trong nhà máy GTFV tại Hải Dương 2014. Ảnh: Hà Đức Thanh

Anh Bùi Duy Nhất (43 tuổi, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) được biết đến là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam có thể thuần phục đàn ong rừng, để chúng đậu kín mặt và một phần cơ thể. Ảnh: Phạm Ngọc Thành

Vũ điệu trên tuyết. Ảnh: Hoàng Hà

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/phong-vien-anh-ha-noi-voi-dau-an-khi-tac-nghiep-549578/