Phóng viên báo Lao động Xã hội dùng xe đâm ngã 2 tên cướp giật

Nghe tiếng tri hô cướp, phóng viên C.V.L. của Báo Lao động và Xã hội đã đuổi theo và dùng xe đâm ngã 2 tên cướp rồi cùng người dân bắt giữ giao công an xử lý.

Phóng viên C.V.L - Báo Lao động và Xã hội kể lại, khoảng 12h ngày 4/4 khi anh đang di chuyển bằng xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội qua đoạn đối diện Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thì nghe tiếng người dân tri hô bắt cướp.

Quan sát thấy một thanh niên đang đuổi theo 2 đối tượng đi xe máy mang nhãn hiệu Way Anpha. Bằng phản xạ tự nhiên phóng viên L. đã dùng xe máy đuổi theo để chặn đầu 2 tên cướp.

Hiện trường phóng viên Báo Lao động và Xã hội đâm ngã 2 tên cướp.

Hai tên cướp rồ ga cho xe chạy theo đường Phạm Văn Bạch thuộc phường Yên Hòa thì gặp đèn đỏ nên chúng rẽ hướng phải để chạy về đường Dương Đình Nghệ. Lúc này một người dân cũng đuổi theo, vượt lên xe hai tên cướp nên bắt buộc chúng phải quay đầu.

Đúng lúc này, phóng viên L. chạy tới nơi liền lao xe vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường và tri hô quần chúng đuổi bắt. Hai tên cướp bỏ của chạy lấy người, vứt lại hiện trường chiếc xe máy của mình. Tuy nhiên khi chúng bỏ chạy chưa được bao xa thì bị người dân tóm gọn giao công an xử lý.

Anh L. cho biết, sau khi đâm ngã 2 tên cướp, xe của anh bị hỏng nhẹ nhưng người vẫn an toàn. Được biết, đây không phải là lần đầu phóng viên L. tham gia đuổi bắt những đối tượng cướp giật.

"Tôi đã nhiều lần bắt gặp cảnh cướp giật giữa đường. Vốn căm phẫn với những đối tượng hay cướp giật nên tôi đã nhiều lần hỗ trợ bắt cướp" - phóng viên L. cho hay.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phong-vien-bao-lao-dong-xa-hoi-dung-xe-dam-nga-2-ten-cuop-giat-d142059.html