Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay bị hành hung, dọa giết khi đang tác nghiệp tại Bình Định

Nhà báo Đinh Nam Cường - Trưởng đại diện Báo nông thôn ngày nay (NTNN) khu vực miền Trung đóng tại Đà Nẵng cho hay, đã nhận được báo cáo của phóng viên Dương Vũ Tuấn (văn phòng thường trú của báo tại tỉnh Bình Định) về việc phóng viên này bị một đối tượng hành hung, đe dọa giết khi đang tác nghiệp. Phóng viên Tuấn cũng đã gửi đơn trình báo, đề nghị CA tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra làm rõ hành vi côn đồ của đối tượng.

Phóng viên Dương Vũ Tuấn bị ông Bình giơ dao sát người dọa chém nếu không xóa ảnh đã tác nghiệp.

Theo trình bày của phóng viên Tuấn, sáng 22-3, anh đang cùng đồng nghiệp của báo Sài Gòn Giải Phóng tác nghiệp tại P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn ghi nhận tình trạng xe tải chở đất san lấp mặt bằng rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân thì bị một người đàn ông đi ô-tô BKS 77A- 057.38 dừng lại (sau này xác định là Nguyễn Văn Bình (1977, quê Phú Lộc, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đẩy anh Tuấn té nhào khỏi xe máy và lớn tiếng chửi bới. Ông Bình còn đấm vào mặt anh Tuấn và giơ con dao lớn yêu cầu anh Tuấn xóa hết hình ảnh đã chụp trong máy bằng không sẽ chém.

Ông Đinh Nam Cường cho biết, theo trình bày của phóng viên Tuấn gửi văn phòng thường trú tại miền Trung thì lúc đó ông Bình nói rằng: “Mày là phóng viên của báo nào. Hãy xóa gấp những hình ảnh đã chụp cho tao bằng không tao chém! Đây là địa bàn làm ăn của tao, mày đụng vào xe tao làm ăn là tao chém, không nói gì nhiều”. Hành động ngông cuồng, côn đồ của ông Bình lúc đó cũng đã được một phóng viên đi tác nghiệp cùng với phóng viên Tuấn ghi hình lại.

Được biết, cơ quan CA đã và đang làm việc với ông Bình để làm rõ hành vi đe dọa, tấn công phóng viên khi đang tác nghiệp và ban đầu xác nhận ông Bình là người đang làm công việc quản lý đội xe tải san lấp một dự án tại P. Nhơn Bình cho một người tên Xuân.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_180651_phong-vien-bao-nong-thon-ngay-nay-bi-hanh-hung-do.aspx