Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM bị cản trở tác nghiệp, bị dọa đánh

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã trình thẻ cho công an và đứng ở khu vực công cộng để tác nghiệp nhưng vẫn bị người mặc trang phục có in chữ MBAMC cản trở, một người lạ mặt dọa đánh...

Ngày 1-6, Công an TP Cần Thơ đã liên hệ với đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ để nắm thông tin, đề nghị cung cấp thêm tài liệu, hình ảnh liên quan đến sự việc phóng viên bị đe dọa, cản trở tác nghiệp diễn ra chiều 31-5.

Theo đó, chiều 31-5, theo sự chỉ đạo, phóng viên Hồng Nhung đi xác minh thông tin nhóm người vây căn nhà số A16-1 Khu Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Khoảng 14 giờ phóng viên có tại khu vực Khu dân cư Nam Long. Phía trước căn nhà số A16-1 có rất đông người mặc trang phục bảo vệ, trang phục có in chữ MBAMC và trang phục bình thường.

Những người mặc trang phục bảo vệ dàn thành hàng bao quanh căn nhà. Còn tại khu vực cổng rào căn nhà có người đang có động tác phá ổ khóa để vào trong.

Nhóm người bao vây căn nhà A16-1

Nhóm người bao vây căn nhà A16-1

Một lát sau, có hai công an phường Hưng Thạnh đến quan sát và trao đổi với với nhóm người này. Còn phóng viên đứng ở khu vực công cộng, đối diện căn nhà tác nghiệp, dùng điện thoại ghi hình sự việc.

Trong lúc phóng viên đang tác nghiệp thì một người đàn ông đến yêu cầu phóng viên không được ghi hình, yêu cầu phải rời khỏi khu vực và đứng án phía trước nhằm không cho phóng viên quay clip.

Khi phóng viên di chuyển sang dãy nhà đối diện để quay hình ảnh nhóm người đang mở khóa cửa nhà A16-1 thì một người đàn ông mặc áo khoác xanh đen (đang đứng với công an) chỉ tay về hướng phóng viên, lớn tiêng yêu cầu xóa tất cả clip đã quay.

Người đàn ông mặc áo khoác xanh đen chỉ tay, yêu cầu phóng viên xóa tất cả các clip

Sau đó một số người trong nhóm từ căn nhà A16-1 cũng xông đến, trong đó có người mặc trang phục có logo MBAMC hạch hỏi, yêu cầu trình thẻ nhà báo.

Lúc này một công an đến, và phóng viên đã trình Thẻ Nhà báo và người này nói "Có thẻ thì tác nghiệp" và bỏ đi đến khu vực gần đó quan sát.

Người mặc áo có logo chữ MBBAMC liên tục lớn tiếng, cản trở phóng viên tác nghiệp

Tuy nhiên lúc này những người mặc trang phục có chữ MBAMC tiếp tục cản trở, hăm dọa che không cho phóng viên ghi hình.

Phóng viên đã liên hệ lãnh đạo Công an quận Cái Răng để nắm thông tin sự việc và trình báo về việc bị cản trở tác nghiệp và lãnh đạo công an quận cho biết sẽ cho công an phường kiểm tra.

Người đàn ông lạ mặt đến dọa sẽ kêu người đến đánh phóng viên

Khoảng 15 giờ có người đàn ông đội nón kết, mặc áo khoác màu trắng đến hỏi phóng viên có phải là “vợ của Thái” không và kêu nhắn với Thái và chủ nhà A16-1 là hãy trả nợ. Phóng viên trả lời không phải, không quen biết ai tên Thái thì người này hùng hổ hỏi phóng viên là ai mà đứng tại đây làm gì.

Sau đó người dọa “đập chết mẹ” phóng viên. Tiếp đó, một người phụ nữ khác cũng đến hỏi phóng viên là ai, có lời lẽ xúc phạm và dọa là kêu người đến bắt.

Người phụ nữ dọa kêu người của ngân hàng đến bắt phóng viên

Sự việc nhóm người vây căn nhà, sau đó vào trong làm rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đến khu vực này để xem.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phong-vien-bao-phap-luat-tphcm-bi-can-tro-tac-nghiep-bi-doa-danh-post735777.html