Phóng viên bị sa thải vì tạo dáng chụp ảnh tại hiện trường tai nạn thảm khốc

Một phóng viên đài phát thanh ở miền đông Trung Quốc đã bị sa thải ngày 16/11 sau khi tạo dáng chụp ảnh tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 18 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Nữ phóng viên cười và giơ ngón tay chữ V trước hiện trường tai nạn bị chỉ trích vì hành vi không phù hợp.

Theo trang QQ.com, nữ phóng viên họ Ling, làm việc tại Đài phát thanh Phụ Dương ở tỉnh An Huy, đã chụp ảnh mình sau đó chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Bức ảnh mà Ling chia sẻ cho thấy cô cầm thẻ phóng viên, nở nụ cười tươi và giơ ngón tay hình chữ V ngay phía trước hiện trường tai nạn kinh hoàng, đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng Trung Quốc.

“Chúng tôi quyết định sa thải phóng viên họ Ling vì hành vi không phù hợp gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội. Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đội ngũ nhân viên trong tương lai”, Đài phát thanh Phụ Dương cho biết trong tuyên bố sáng 16/11.

Tờ Beijing News đưa tin do tình trạng sương mù dày đặc, 30 chiếc xe đã đâm liên tiếp vào nhau dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc trong khu vực thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc sáng sớm 15/11. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 18 người tử vong và 21 người bị thương.

Trần Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phong-vien-bi-sa-thai-vi-tao-dang-chup-anh-tai-hien-truong-tai-nan-tham-khoc-20171116153849302.htm