Phóng viên Hàn Quốc và những cô gái gây thương nhớ tại VCK U23 châu Á

Phóng viên Hàn Quốc Cha Yoon-kyung, hot girl Thái Lan Jantima Sae-ear là những cô gái xinh đẹp, thể hiện sự hâm mộ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á.

 Thường xuyên có mặt tác nghiệp tại các buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo ở Thái Lan, nữ phóng viên Hàn Quốc Cha Yoon-kyung nhận được nhiều sự quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Hình ảnh cô mặc áo tập của đội tuyển U23 Việt Nam và vui vẻ giao lưu với các phóng viên được nhiều diễn đàn chia sẻ và thu hút hàng nghìn lượt thả tim và bình luận "xin info" của dân mạng.

Thường xuyên có mặt tác nghiệp tại các buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo ở Thái Lan, nữ phóng viên Hàn Quốc Cha Yoon-kyung nhận được nhiều sự quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Hình ảnh cô mặc áo tập của đội tuyển U23 Việt Nam và vui vẻ giao lưu với các phóng viên được nhiều diễn đàn chia sẻ và thu hút hàng nghìn lượt thả tim và bình luận "xin info" của dân mạng.

Nữ phóng viên bày tỏ sự mến mộ dành cho HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam. "Thầy Park là người hùng bóng đá của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Ông ấy là niềm tự hào và là một HLV tài năng của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ khi có thể tạo nên nhiều kỳ tích bằng sức mạnh tập thể và tinh thần thi đấu kiên cường", cô chia sẻ với Zing.vn. Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Jordan diễn ra tối 13/1, Yoon-kyung gửi lời chúc may mắn đến đoàn quân HLV Park trên trang cá nhân.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan là lần đầu tiên cô có cơ hội tác nghiệp tại một giải đấu bóng đá quốc tế. Hiện tại, Yoon-kyung vẫn là sinh viên của Đại học Sookmyung tại Seoul, chuyên ngành tiếng Trung Quốc và quan hệ công chúng. Cô chia sẻ sở thích của mình là chơi bóng và theo dõi bóng đá.

Jantima Sae-ear là người nhận nhiệm vụ điều phối viên đồng hành với đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Hot girl xứ chùa Vàng nhận được sự quan tâm của dân mạng khi sở hữu nét đẹp trong trẻo, dễ thương.

VCK U23 châu Á không phải lần đầu tiên Jantima Sae-ear có cơ hội làm việc với bóng đá Việt Nam. Tháng 6 năm ngoái, cô từng thu hút sự quan tâm từ cổ động viên bóng đá khi làm điều phối viên trong trận chung kết King's Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao trên sân Chang Arena (Buriram, Thái Lan). Ngoại hình nổi bật khiến Jantima liên tục lọt ống kính phóng viên ảnh.

Jantima tốt nghiệp chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan. Hiện cô là thực tập sinh tại GMM Grammy - công ty giải trí truyền thông lớn nhất Thái Lan. Tại giải U23 châu Á 2020, cô đóng vai trò cộng tác viên cho Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Kwan Kanjanapas là phiên dịch viên người Thái Lan, chịu trách nhiệm hướng dẫn các đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2020. Kanjanapas được nhiều người khen ngợi ngoại hình sau khi loạt ảnh chụp cô xuất hiện trên một số diễn đàn.

Kanjanapas tốt nghiệp chuyên ngành Diễn xuất và Đạo diễn của Đại học Srinakharinwirot, Bangkok và hiện là một thông dịch viên tự do. Trước VCK U23 châu Á, cô từng đồng hành với đội tuyển Indonesia, Trung Quốc tại giải vô địch U15 Đông Nam Á và U16 châu Á.

Lê Vy
Ảnh: Minh Chiến, Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phong-vien-han-quoc-va-nhung-co-gai-gay-thuong-nho-tai-vck-u23-chau-a-post1035595.html