Phóng viên Indonesia: 'Sẽ rất nguy hiểm cho U23 Indonesia nếu phải đối đầu U23 Việt Nam ở chung kết'

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận thắng U23 Myanmar và gần như sẽ có được ngôi nhất bảng A. Nhiều khả năng, đối thủ của thầy trò ông Park ở bán kết sẽ là U23 Thái Lan.

U23 VIỆT NAM SẼ GẶP KHÓ TRƯỚC U23 THÁI LAN?

Thắng lợi 1-0 trước U23 Myanmar giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Ở lượt cuối, Hùng Dũng và đồng đội chỉ phải chạm trán U23 Timor Leste, đội bóng toàn thua từ đầu giải. Trong khi đó, U23 Indonesia và U23 Myanmar (cùng có được 6 điểm) sẽ phải quyết đấu để cạnh tranh tấm vé còn lại vào bán kết.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối cùng.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối cùng.

Trao đổi với chúng tôi sau loạt trận ngày 13/5, phóng viên Muhammad Adi Yaksa của trang Bola.com mong thầy trò HLV Shin Tae-yong lọt vào chung kết SEA Games 31.

"Tôi nghĩ U23 Thái Lan là một đối thủ không dễ chơi và U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn. Sẽ rất nguy hiểm cho U23 Indonesia nếu phải đối đầu U23 Việt Nam ở chung kết, bởi trận đấu này sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình, một sân bóng lớn hơn sân Việt Trì. Khi đó trận đấu sẽ có đông khán giả hơn rất nhiều và thật không dễ cho đội khách khi phải thi đấu dưới bầu không khí đó".

Ngôi nhất bảng A khó thoát khỏi tay U23 Việt Nam.

Phóng viên người Indonesia nói tiếp: "U23 Indonesia chỉ cần giành 1 điểm ở lượt cuối để có vé vào bán kết nhưng tôi tin HLV Shin Tae-yong sẽ hướng tới một chiến thắng. Ông ấy sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn đâu mà sẽ cho đội đá tấn công, chơi cởi mở khi đấu U23 Myanmar. Và tôi tin rằng U23 Indonesia sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa".

U23 INDONESIA CÀNG ĐÁ CÀNG HAY

Trong 2 trận đấu vừa qua, U23 Indonesia để lại nhiều dấu ấn khi ghi được tới 8 bàn thắng vào lưới U23 Timor Leste và U23 Philippines. Kết quả này không chỉ giúp U23 Indonesia chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với U23 Myanmar, mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng Xứ vạn đảo khi đã thực sự "nóng máy".

Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà, phóng viên Muhammad Adi Yaksa đưa ra đánh giá: "U23 Indonesia chơi rất tốt trong chiến thắng 4-0 trước U23 Philippines, đặc biệt là Muhamad Ridwan và Rizky Ridho.

Việc ghi được nhiều bàn thắng rất quan trọng. Tuy nhiên nhiệm vụ của đội ở vòng bảng vẫn chưa hoàn thành. U23 Indonesia còn một trận đấu khó khăn nữa với U23 Myanmar ở lượt cuối. Dù vậy, mọi người vẫn đặt kỳ vọng vào việc U23 Indonesia có thể lọt vào trận chung kết, chứ chỉ dừng lại bán kết thôi là chưa đủ".

U23 Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng trong 2 trận đấu vừa qua.

Phóng viên người Indonesia nói thêm: "Trong đội hình của HLV Shin Tae-yong, bàn thắng không chỉ đến từ những tiền đạo. Nó có thể đến từ những cầu thủ khác như Egy Maulana, Witan Sulaeman, Rizky Ridho…

U23 Indonesia thua trận đầu bởi U23 Việt Nam là đội mạnh hơn, lại được thi đấu trên sân nhà, có rất đông CĐV cổ vũ. Hơn nữa trận đấu đầu tiên của một giải đấu luôn khó khăn. Không dễ để chơi tốt ngay từ trận đầu, đã thế lại còn phải gặp đội chủ nhà.

Thật may khi sau đó U23 Indonesia đã trở lại và đánh bại 2 đối thủ yếu hơn là U23 Timor Leste và U23 Philippines. Đội quân của HLV Shin Tae-yong đang càng đá càng hay. Egy, Witan hay Rizky học hỏi được nhiều điều và chơi tốt hơn qua từng trận. Đó là điều rất quan trọng".

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/phong-vien-indonesia-se-rat-nguy-hiem-cho-u23-indonesia-neu-phai-doi-dau-u23-viet-nam-o-chung-ket-82022145122037965.htm