Phóng viên Infonet phối hợp với kiểm lâm bắt gỗ lậu tại Kon Tum

Trưa 18/12, PV Infonet phát hiện đoàn người vận chuyển khối lượng lớn gỗ lậu từ thượng nguồn qua khu vực đập Thủy điện Konia (thuộc dòng sông Đăk Bla thành phố Kon Tum). Ngay sau đó, thông tin này đã được PV báo lên Chi cục Kiểm lâm Kon Tum.

Theo đó, khoảng 11h30 phút trưa nay ngày 18/12/2018, tại khu vực Đập thủy điện Konia thuộc dòng sông Đăk Bla (xã Đăk Bla, TP. Kon Tum, Kon Tum), PV Infonet phát hiện nhóm đối tượng chia thành nhiều tốp vận chuyển gỗ lậu theo đường thủy từ thượng nguồn về hạ nguồn sông Đăk Bla tỉnh Kon Tum.

Tại thời điểm phát hiện, có 7 đối tượng chia làm 7 bè, mỗi bè kéo khoảng 2 lóng gỗ tròn, kích thước mỗi lóng dài hơn 3m, đường kính khoảng từ 40-70cm.

Ngay sau khi phát hiện, PV báo sự việc cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. Khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đón lỏng bắt nhóm đối tượng vận chuyển gỗ.

Chiều cùng ngày, PV liên hệ với ông Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum để nắm lại sự việc và được ông Tâm cho biết, lực lượng Kiểm lâm đã bắt được 7 bè gỗ, về số lượng chưa được kiểm đếm cụ thể, tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo một vị chỉ huy công trình thủy điện Konia thì cứ khoảng 3 đến 4 ngày lại thấy một tốp người vận chuyển gỗ theo đường sông qua khu vực này.

Nhiều bè gỗ ngang nhiên qua lại trên dòngsông Đăk Bla

Nhiều bè gỗ ngang nhiên qua lại trên dòngsông Đăk Bla

Bè gỗ được ngụy trang

Mỗi bè gỗ kẹp 2 lóng gỗ tròn lớn

Sau khi nhận tin báo của Phóng viên Infonet, lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã đón lõng và bắt giữ

Gỗ lậu chạy qua đập thủy điện đang xây dựng.

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phong-vien-infonet-phoi-hop-voi-kiem-lam-bat-go-lau-tai-kon-tum-post285393.info