Phóng viên Nga hé lộ tổn thất, Anh đánh giá bước tiến phản kích của Ukraine

Một phóng viên chiến trường hàng đầu của Nga thú nhận trên truyền hình quốc gia việc các lực lượng Moscow hứng chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch phản kích của quân Ukraine.

"Tại khu vực Kherson, chúng ta đã mất 17 khu định cư”, phóng viên Nga Alexander Sladkov cho biết hôm 4/10, đồng thời đổ lỗi thực tế này do quân đội Ukraine được Mỹ chuyển giao các vũ khí lợi hại và “thông tin tình báo thu thập được qua do thám vệ tinh”.

Phóng viên chiến trường Nga Alexander Sladkov tại Trung tâm truyền hình Ostankino ở Moscow. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Sladkov vẫn bày tỏ cái nhìn tích cực.

"Điều này không có nghĩa chúng ta sẽ thất bại. Những sai lầm như vậy không phải là những thất bại chiến lược lớn. Chúng ta vẫn đang học hỏi. Tôi biết, đây là những thứ thật khó nghe ở tháng thứ 8 của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng chúng tôi là các phóng viên. Chúng ta đang chờ quân tiếp viện", ông Sladkov nói thêm, ám chỉ đến những nam giới Nga nhập ngũ theo đợt "tổng động viên đặc biệt" do Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hồi tháng trước.

Theo CNN, ông Sladkov là một trong số những nhà báo Nga vài ngày trở lại đây đã tiết lộ những tổn thất các lực lượng Moscow đang phải hứng chịu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Cùng ngày, phóng viên chiến trường Alexander Kots chia sẻ với những người theo dõi anh trên kênh Telegram rằng quân đội Nga đang ở trong tình trạng "khủng hoảng hoạt động". Phóng viên truyền thông nhà nước Evgeniy Poddubnyy thậm chí cảnh báo, "vào thời điểm hiện tại, tình hình sẽ còn trở nên khó khăn hơn".

Anh đánh giá bước tiến phản kích của Ukraine

Các binh sĩ Ukraine đang cắm quốc kỳ trên xe thiết giáp chở quân trên đường gần thị trấn Lyman thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: The Guardian

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự mới nhất hôm nay (5/10), Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ trong các hoạt động phản kích dọc theo cả hai mặt trận phía đông bắc và phía nam. Ở phía đông bắc, tại vùng Kharkiv, các lực lượng Kiev đã củng cố quyền kiểm soát một khu vực lãnh thổ đáng kể ở phía đông sông Oskil.

Báo Guardian trích dẫn nhận định của tình báo quân sự Anh nói, các đơn vị Ukraine đã tiến sâu tới 20km qua sông Oskil vào khu vực phòng thủ của Nga về phía nút tiếp tế tại thị trấn Svatove. Theo họ, Ukraine hiện có thể tấn công con đường Svatove-Kremina trọng yếu bằng hầu hết các hệ thống pháo của nước này, gây căng thẳng hơn nữa đối với khả năng tiếp tế của Nga cho các đơn vị ở phía đông.

Nhà chức trách Anh tin, các lãnh đạo Nga có thể rất lo ngại về việc các đơn vị hàng đầu của quân đội Ukraine đang tiếp cận khu vực ranh giới của vùng miền đông Luhansk, nơi Moscow tuyên bố sáp nhập ngày 30/9.

Giới chức Nga chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin trên.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phong-vien-nga-he-lo-ton-that-anh-danh-gia-buoc-tien-phan-kich-cua-ukraine-2067042.html