Phóng viên Singapore bi quan với đội nhà trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam

Hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Lào không đủ giúp giới truyền thông Singapore lạc quan trước cuộc đối đầu của đội nhà với đội tuyển Việt Nam.

Deepanraj Ganesan nhận định đội tuyển Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với Singapore. (ảnh FBNV)

“Chúng tôi thắng 2 trận nhưng thực tế đội chơi không tốt. Ngay cả trước đối thủ yếu như Lào, Singapore cũng không đạt yêu cầu chuyên môn. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ khó khăn với Singapore”-Deepanraj Ganesan, cây viết đang làm cho The Straits Times (Singapore) cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong tại Singapore, Ganesan cho rằng ở giải giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh hồi tháng 9, đội tuyển Việt Nam từng thắng Singapore dù chỉ dùng đội hình dự bị. Trong cuộc đối đầu ngày mai, Việt Nam sẽ càng mạnh hơn khi ông Park Hang-seo tung đội hình chính vào cuộc.

Singapore trong khi đó vừa thay HLV, cần thời gian để xây dựng. “Tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với Singapore. Chúng tôi sẽ phải cải thiện dần từng bước và chấp nhận với thực tế hiện tại. Tôi nghĩ Việt Nam có thể giành chiến thắng với cách biệt có thể là 2-0”-Ganesan nhận định. Anh cũng cho rằng HLV Nishigaya cần cân nhắc giữa việc dồn lực cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam hay tập trung vào cuộc đối đầu với Malaysia ở lượt cuối. Theo Ganesan, đây cũng là trận đấu rất quan trọng, có thể quyết định cơ hội giành vé vào bán kết của Singapore.

Ông Nishigaya đứng trước bài toán để Singapore dốc lực cho cuộc đối đầu Việt Nam hoặc giữ sức cho trận đấu cuối với Malaysia?

Trước cuộc đối đầu Việt Nam, truyền thông Singapore và giới hâm mộ nước này đang tỏ ra khá hững hờ. Singapore thậm chí không sử dụng sân vận động quốc gia để tổ chức trận đấu với lý do vướng nhiều sự kiện cuối năm. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá nước này tổ chức các trận vòng bảng trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar, có sức chứa chỉ 6.000 chỗ.

Ashikin Hashim, nhà báo đang làm cho Futbolita giải thích, đây là thời điểm cuối năm của Singapore. “Người dân đang trong kỳ nghỉ và đều muốn dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Có thể nếu Singapore vào sâu, các CĐV sẽ quan tâm nhiều hơn”-Hashim nói. Cô cũng chia sẻ nhận định, Singapore sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Việt Nam. Hashim đặc biệt quan tâm tới Nguyễn Quang Hải khi hỏi liệu anh kịp bình phục cho trận đấu với Singapore hay không.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra lúc 19h30 (giờ Việt Nam) ngày mai 30/12 trên sân Jalan Besar. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước để chuẩn bị cho lượt cuối trước Myanmar trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phong-vien-singapore-bi-quan-voi-doi-nha-trong-cuoc-doi-dau-doi-tuyen-viet-nam-post1499393.tpo