Phóng viên Thái Lan: 'U22 Việt Nam mạnh hơn và sẽ thắng U22 Indonesia'

Theo phóng viên 1người Thái Lan, Gof Natthakorn U22 Việt Nam mạnh hơn so với U22 Indonesia và sẽ chiến thắng trong trận chung SEA Games 30 tối nay.

Vào lúc 19h tối nay 10/12 sẽ diễn ra trận chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, hai đội bóng mạnh nhất giải và có hàng công ấn tượng nhất nhì giải đấu.

Nhận định về trận chung kết trong mơ, phóng viên Gof Natthakor, người từng viết cho Siam Sport, cho rằng U22 Việt Nam mạnh hơn so với U22 Indonesia và sẽ giành chiến thắng trong trận đại chiến tối nay.

"U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Indonesia. Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn rất căng thẳng. U22 Indonesia chắc chắn đã rút ra được bài học sau thất bại trước chính U22 Việt Nam tại vòng bảng. Dù vậy, tôi vẫn nghiêng về chiến thắng cho U22 Việt Nam", Natthakorn phân tích.

Cũng theo dự đoán của nhà báo người Thái, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ phải giải quyết trên chấm luân lưu. "Không đội nào muốn thua ở trận đấu này. U22 Việt Nam và U22 Indonesia lại quá hiểu nhau. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất giằng co và sẽ phải định đoạt bằng loạt sút luân lưu", Natthakorn nhận định.

 U22 Việt Nam bước vào chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia

U22 Việt Nam bước vào chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia

Trong khi đó, trước khi trận đấu diễn ra, tờ báo Indosport có bài viết: “Việt Nam chưa bao giờ giành HCV môn bóng đá nam SEA Games. Liệu họ có thể làm nên lịch sử ở trận chung kết năm 2019?

Trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra vào thứ 3 ngày 10/12. Đội tuyển U22 Indonesia sẽ đối đầu với U22 Việt Nam để cạnh tranh tấm HCV. Cả 2 đội đã từng đối đầu nhau ở vòng bảng tại bảng B, đội tuyển U22 Indonesia để thua với tỷ số 1-2 trước U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Indonesia là những người vượt lên dẫn trước nhờ công của Sani Rizki Fauzi, tuy nhiên U22 Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng ở phút 64 và 91. Cuộc tái đấu trong trận chung kết sẽ là câu trả lời cho việc U22 Việt Nam đi vào lịch sử, hay U22 Indonesia giải cơn khát vàng.

Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games được tổ chức vào năm 1977, chỉ có 3 quốc gia từng giành HCV là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Bóng đá Việt Nam chưa từng giành HCV. Thành tích của người Việt Nam trong bóng đá SEA Games là các HCB và HCĐ của SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009. Trong khi đó Indonesia mới chỉ giành được HCV 2 lần”.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phong-vien-thai-lan-u22-viet-nam-manh-hon-va-se-thang-u22-indonesia-80266-11.html