Phóng viên VietnamPlus giành giải B 'Khoảnh khắc báo chí 2019'

Thông tấn xã Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét tại giải ảnh 'Khoảnh khắc báo chí 2019.' Các phóng viên cho thấy sự dấn thân, sáng tạo không ngừng.

Phóng viên Lê Minh Sơn, Báo Điện tử VịetnamPlus (thứ hai từ trái sang) nhận giải B "Khoảnh khắc báo chí 2019." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019” được tổ chức trang trọng sáng 12/6 tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Sân chơi riêng cho phóng viên ảnh

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam, giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019” đã thu hút được sự tham gia của đông đảo tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước. Những phóng viên ảnh đã bám sát hiện thực, thể hiện góc nhìn mới mẻ, giàu tính nhân văn về mọi mặt đời sống, xã hội.

Các tác phẩm dự thi đã bám sát những sự kiện thời sự nổi bật, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng trong năm 2019 như vụ cháy kho bóng đèn Rạng Đông (Hà Nội), cuộc chiến chống rác thải nhựa, khủng hoảng nước sạch sông Đà...

Một trong những điểm nổi bật của mùa giải này là chất lượng các tác phẩm ảnh đơn được nâng cao rõ rệt, thể hiện sinh động những thông điệp của cuộc sống, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong xã hội.

“Giải ảnh ‘Khoảnh khắc báo chí 2019’ tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng, không thể thiếu của thể loại ảnh báo chí, một thể loại luôn đòi hỏi sự sáng tạo, dấn thân và tâm huyết trong nền báo chí cách mạng Việt Nam,” ông Hồ Quang Lợi cho biết.

Giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019” tôn vinh 17 tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất. Cụ thể, ban tổ chức đã lựa chọn top 10 “Khoảnh khắc báo chí 2019” và trao một giải Ấn tượng, một giải A, hai giải B và ba giải C.

Những tác phẩm tiêu biểu được trưng bày trong khuôn khổ lễ trao giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đánh giá của hội đồng giải thưởng, đây đều là những tác phẩm có góc nhìn mới mẻ, cách thể hiện sinh động, khắc họa rõ nét mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong năm vừa qua.

Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019” là hoạt động trong khuôn khổ Gala báo chí 2020 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

“Gala báo chí là nơi gặp gỡ, trao đổi, giao lưu của những người làm báo, cơ hội để các cơ quan báo chí cùng nhìn lại những hoạt động nghiệp vụ, nhận diện những cơ hội và thách thức của báo chí trong bối cảnh hiện nay, hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai,” Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

VietnamPlus ghi dấu ấn

Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành một giải A với tác phẩm “Cuộc chiến chống rác thải nhựa đại dương” (Nguyễn Tất Sơn, Đặng Thanh Hòa) và một giải B với tác phẩm “Hà Nội quay cuồng trong cơn khát nước” (Lê Minh Sơn).

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải A cho tác giả Tất Sơn.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Bên cạnh đó, bộ ảnh “Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng” (tác giả Lưu Trọng Đạt, Thông tấn xã Việt Nam) cũng lọt top 10 “Khoảnh khắc báo chí 2019.”

Phóng viên Lê Minh Sơn (Báo Điện tử VietnamPlus-Thông tấn xã Việt Nam), tác giải đoạt giải B “Khoảnh khắc báo chí 2019” nhớ lại ngày 9/10/2019, công nhân Nhà máy nước sạch sông Đà phát hiện hiện tượng váng dầu tại cửa kênh dẫn nước vào hệ thống xử lý tại khe núi xã Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Thế nhưng, thay vì báo cáo với các cơ quan chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm chính của sự cố là Viwasupco lại “giấu nhẹm” và tìm cách lấp liếm.

Ngay sau đó, hàng vạn người dân tại Thủ đô Hà Nội đã phải “gánh hậu quả” khi nguồn nước sạch bị nhiễm dầu với hàm lượng styrene cao vượt đến hơn ba lần quy chuẩn cho phép. Người dân Thủ đô chính thức quay cuồng trong “cơn khát” nước sạch. Việc thiếu nước sinh hoạt đã khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, cảnh xếp hàng lấy nước diễn ra ở nhiều nơi.

Bộ ảnh “Hà Nội quay cuồng trong cơn khát nước” nằm trong tuyến tin, bài phản ánh về sự kiện nêu trên của Báo Điện tử VietnamPlus, đưa tới cho độc giả cái nhìn sinh động, chân thực về cuộc khủng hoảng nước sạch tại nhiều quận của Hà Nội.

Người dân Hà Nội quay cuồng trong "cơn khát" nước sạch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không dừng lại ở việc nêu sự kiện, VietnamPlus đã theo sát diễn biến, tiếp cận các nguồn tin, truy cứu trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của Viwasupco đối với cơn khát chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Hà Nội./.

P. Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phong-vien-vietnamplus-gianh-giai-b-khoanh-khac-bao-chi-2019/645251.vnp