Phóng xe tải vào công an, cố thủ trong cabin

Hai người say rượu điều khiển xe tải đến đánh bảo vệ một công ty trong khu công nghiệp rồi cầm xà beng cố thủ trong xe.

Khoảng 21 giờ ngày 2-4, Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi) và Hồ Xuân Hoàng (30 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải 63C-077.02 đến dừng trước cổng Công ty De Heus (thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Clip: Hai người cố thủ trong xe tải

Thấy vậy nên anh BTT (bảo vệ của công ty) đến yêu cầu tài xế cho xe di chuyển đi thì Quốc từ trên xe xuống dùng ống tuýp sắt đánh anh T.

Bảo vệ giật được ống tuýp rồi chạy vào trong và được đưa đi cấp cứu.

Hai người say rượu gây rối rồi cố thủ trong xe tải

Sau đó, Quốc lên xe lấy thêm một cây xà beng xuống đập vỡ cửa kính chốt bảo vệ. Sự việc nhanh chóng được trình Công an Đồn khu công nghiệp.

Thấy lực lượng công an đến, Quốc đã lái xe bỏ chạy. Lực lượng Công an Đồn nhanh chóng đuổi theo và báo cho lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, bắt giữ xe tải.

Khi bỏ chạy gần đến QL1A thì Quốc bất ngờ cho xe quay đầu lại và tăng ga hướng thẳng vào hai chiến sĩ công an. Trước tình huống này, hai chiến sĩ công an đã cho xe phóng lên lề đường để thoát thân.

Lực lượng công an động viên, tìm cách đưa hai người ra khỏi xe để làm việc

Quốc tiếp tục lái xe đến gần Công ty De Heus rồi khóa cửa cabin, cầm xà beng ngồi cố thủ mặc cho lực lượng chức năng yêu cầu xuống làm việc.

Để tránh việc hai người tiếp tục lái xe đi gây nguy hiểm cho người dân nên lực lượng công an đã dùng đá chặn chèn bánh xe tải đồng thời nhờ một thợ máy cắt ống dẫn dầu xuống động cơ xe.

Riêng hai người này vẫn ngồi trong xe và dùng điện thoại di động quay phim lực lượng làm nhiệm vụ. Không lâu sau thì Quốc đề máy xe định chạy đi nhưng không được.

Đến hơn 00 giờ ngày 3-4, lực lượng công an đã cạy cửa xe và dùng hơi cay khống chế và đưa hai người say này ra ngoài.

Tiến hành text nhanh, cả hai người đều có sử dụng thức uống có cồn, riêng Quốc có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép khi lái xe.

Hai người say rượu này được di lý về trụ sở công an để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/2-nguoi-say-gay-roi-phong-xe-tai-vao-cong-an-763201.html