Phớt lờ cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ ấn định thời điểm lắp đặt S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết sẽ bắt đầu triển khai công tác lắp đặt hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga vào tháng 10/2019, bất chấp những cảnh báo của Mỹ.

Trước đó, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Nga đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara, chậm nhất là tháng 7/2019.

Vào cuối năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một hợp đồng trả trước với Nga để mua 4 hệ thống tên lửa phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phương Tây. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell tuyên bố, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, chính quyền Ankara có thể rơi vào diện trừng phạt trong khuôn khổ CAATSA. Đồng thời kế hoạch mua tiêm kích F-35 cũng sẽ được xem xét lại.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền xây dựng một quân đội độc lập tự chủ và không có nước nào có quyền can thiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sau đó cũng khẳng định Ankara quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vì "đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Mỹ, không sẵn sàng bán cho nước này những vũ khí tối tân".

S-400 là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga, có khả năng đánh chặn mục tiêu bay ở khoảng cách lên đến 400 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Ngoài ra, hệ thống phóng của S-400 có thể dùng được ít nhất 4 loại tên lửa đánh chặn, cho phép nó bắn hạ nhiều mục tiêu khác nhau. Theo RT, một sư đoàn S-400 có thể hạ gục 36 mục tiêu cùng lúc.

Tùng Dương

Theo Sputnik News

Theo Sputnik News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/phot-lo-canh-bao-cua-my-tho-nhi-ky-an-dinh-thoi-diem-lap-dat-s400-1338224.tpo